Quán quân có làm nên thương hiệu?

GD&TĐ - Cùng bước ra từ các cuộc thi truyền hình trực tiếp, được tung hoa và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, sau đó rất ít những quán quân âm nhạc tiếp tục khẳng định được tài năng của mình trên sàn diễn.

Bởi con đường âm nhạc mà họ lựa chọn không ít thử thách và những cạnh tranh khốc liệt.

Khi thí sinh được tung hoa

Sau một thời gian đăng quang, những cái tên được tung hô và tỏa sáng trong những cuộc thi hay chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc như Yasuy, Quốc Thiên, Vũ Thảo My, Nhật Thủy, Trọng Hiếu... lại không tạo nên ấn tượng với công chúng sau đó. Bên cạnh tố chất giọng hát, thì phong cách biểu diễn không mấy ấn tượng cũng khiến họ không tiếp tục được tỏa sáng trên sân khấu.

Chàng trai dân tộc Chu Ru Yasuy là một trường hợp như vậy. Mặc dù được bước lên bục cao nhất của chương trình Vietnam Idol 2012, tuy nhiên ca sĩ này lại nhận được khá nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Thậm chí nhiều người cho rằng, khán giả bình chọn cho anh vì thị hiếu hay hoàn cảnh của thí sinh, chứ hoàn toàn không phải do tài năng thực sự. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Yasuy gần như chìm nghỉm và lẻ loi trong showbiz Việt.

Ngay với Trọng Hiếu (quán quân của “Vietnam Idol 2015”) cũng trong tình trạng mờ dần, dù Hiếu nhận được không ít lời khen từ người trong giới và khán giả khi còn trong cuộc thi. Phong cách và cá tính âm nhạc thời thượng, gần với âm nhạc thịnh hành của thế giới đã giúp Trọng Hiếu nổi bật. Lẽ ra anh phải được tiếp tục được chào đón.

Tuy nhiên chính vì giọng hát bị đánh giá là yếu và hạn chế trong việc thể hiện các ca khúc tiếng Việt khiến cho ca sĩ khó có thể lấy được chỗ đứng và tình cảm của những người yêu nhạc Việt. Rõ ràng, sự mới lạ trong phong cách chưa đủ để thuyết phục người nghe.

Năng lực mới làm nên thương hiệu

Trong thời buổi “ra ngõ gặp ca sĩ”, để thành danh còn phải cần nhiều yếu tố. Hay nói đúng hơn họ phải tổng hòa được 3 yếu tố chính: Tài năng, ngoại hình và phẩm chất. Thiếu một trong những điều kiện này thì dù họ có được tạo bệ phóng hay được khen tặng những lời có cánh sau chiến thắng cũng không thể giúp họ có được thương hiệu cho riêng mình. Thậm chí nhiều quán quân sớm nổi khi tuổi đời còn quá trẻ lại chính là một áp lực đối với họ.

Với tên gọi “quán quân” thì có lẽ cái tên Uyên Linh là một trong số một vài thí sinh hiếm hoi được tỏa sáng sau khi bước ra từ một cuộc thi âm nhạc. Không phải tự nhiên Uyên Linh lại được giới chuyên môn đánh giá là “quán quân tỏa sáng với âm nhạc đỉnh cao”.

Bước ra từ cuộc thi “Vietnam Idol”, ca sĩ Uyên Linh đã đủ năng lực và sự tự tin để tiếp tục thăng hoa và tỏa sáng trên sân khấu. Dù là một ca sĩ tay ngang, xuất thân là sinh viên ngoại thương, tuy nhiên bằng tài năng và sự nỗ lực của mình Uyên Linh đã chiếm lĩnh được thị trường âm nhạc và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và sự yêu mến từ đông đảo khán giả.

Ngay từ chương trình “Cầm tay mùa hè”, lần đầu được biểu diễn chung sân khấu với Diva Thanh Lam, Uyên Linh đã để lại dấu ấn khá lớn trên sân khấu. Tiếp sau đó ca sĩ Uyên Linh luôn song hành ở các chương trình khác với các ca sĩ có thương hiệu như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tùng Dương…

Rõ ràng ánh hào quang từ một cuộc thi, lượng fan hâm mộ ban đầu góp phần tạo bệ phóng cho các thí sinh tham gia các cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên, để có bản lĩnh sân khấu và khẳng định được phong cách biểu diễn của bản thân mình, ngoài tài năng, người ca sĩ cần phải nỗ lực và có sự định hướng phù hợp với dòng nhạc mà mình theo đuổi.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/quan-quan-co-lam-nen-thuong-hieu-1906013-b.html