Quan ông, quan bà sa lưới trong chiến dịch 'đả hổ diệt ruồi' của ông Tập Cận Bình

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP) Trung Quốc ngày 25.10 thông báo các công tố viên nước này đã chính thức buộc tội 2 quan chức cấp cao trong hai vụ nhận hối lộ riêng rẽ.

Đây là vụ việc mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Trung Quốc He Jiacheng và nguyên Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh Lyu Xiwen đã bị cáo buộc lợi dụng chức vụ hòng trục lợi bất chính cho người khác cũng như nhận tiền và tài sản từ người khác.

Ông He Jiacheng.

Thông báo của SPP dẫn lời lần lượt các công tố viên ở thành phố Ninh Ba thuộc tỉnh Chiết Giang và thành phố Cát Lâm thuộc tỉnh Cát Lâm cho hay cả ông He Jiacheng và bà Lyu Xiwen đều sẽ bị buộc tội nhận hối lộ.

Trước đó ngày 24.10, tờ Hoàn cầu Thời báo đưa tin, Trung Quốc đã tiến hành điều tra hơn 1 triệu quan chức với cáo buộc tham nhũng chỉ trong vòng 3 năm.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa công bố bản báo cáo mới nhất về tình hình chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016, chính phủ Trung Quốc đã điều tra tham nhũng 1,01 triệu quan chức nước này. Những quan chức này bị tình nghi phạm tội nhận hối lộ, lạm quyền cùng nhiều cáo buộc về tội danh khác.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/quan-ong-quan-ba-sa-luoi-trong-chien-dich-da-ho-diet-ruoi-cua-ong-tap-can-binh-718235.html