Quân nổi dậy vi phạm lệnh ngừng bắn mới đạt được ở Aleppo

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria đã nối lại tấn công vào phía đông Aleppo sau khi quân nổi dậy vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được hôm 13/12

Cụ thể, các nhà giám sát quân sự Nga tại Syria đã triển khai việc giải giáp các chiến binh nổi dậy khỏi Aleppo theo thỏa thuận giữa lãnh đạo phe nổi dậy và chính quyền Damacus.

Tuy nhiên, đoàn xe bus chở người dân tại quận Salaheddin đã vấp phải luồng đạn từ phía lãnh thổ phe nổi dậy sau khi các chiến binh “tập hợp và tiếp tục nã đạn”. “Vụ tấn công bởi quân khủng bố đã bị đàn áp và quân đội Syria tiếp tục việc giải phóng các quận của Aleppo do quân nổi dậy nắm giữ”, quân đội Nga tuyên bố.

Một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được hôm 13/12, với hy vọng kết thúc nhiều năm quân nổi dậy chiếm đóng Aleppo, theo đó kêu gọi người dân cùng các binh sĩ rời khỏi thành phố chiến lược này trong hòa bình.

Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ đánh dấu chiến thắng lớn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước lực lượng đối lập nổi dậy từ năm 2011.

Hôm 14/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, những nỗ lực kháng cự cuối cùng của quân nổi dậy tại Aleppo sẽ kết thúc trong vòng 2-3 ngày tới

Việc tái kiểm soát Aleppo là chiến thắng lớn nhất của chính quyền Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng tại đây bắt đầu năm 2011. Theo đó, chính quyền sẽ giành quyền kiểm soát 5 thành phố lớn nhất Syria.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-noi-day-vi-pham-lenh-ngung-ban-moi-dat-duoc-o-aleppo-275446.html