Quân Mỹ luyện bài phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Hàn Quốc

Lực lượng bộ binh Mỹ đóng tại Hàn Quốc ngày 18.5 thông báo vừa tiến hành cuộc tập trận củng cố năng lực phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Binh sĩ Mỹ trong một cuộc tập trận ở Hàn Quốc

Cuộc tập trận mang tên Warrior Strike 7 (tạm dịch: Đòn chiến binh 7), diễn ra tại thành phố Euijeongbu, nằm phía bắc Seoul, và khu huấn luyện Rodriguez ở gần biên giới liên Triều, theo Yonhap.

“Cuộc tập trận được thiết kế nhằm nâng cao khả năng của các tiểu đoàn trong những chiến dịch chống WMD”, Sư đoàn Bộ binh 2 của Mỹ đóng tại Hàn Quốc cho hay, nhưng không nói rõ sự kiện này diễn ra khi nào.

Các vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm vũ khí hạt nhân, tên lửa, vũ khí hóa học…

Trong cuộc tập trận, binh sĩ Mỹ xâm nhập một cơ sở giả định của đối phương và tìm cách phá hủy WMD nhanh chóng. Tham gia tập trận còn có tàu đổ bộ tấn công Dokdo của Hàn Quốc và binh sĩ nước này.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo mà lãnh đạo nước này tuyên bố “có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng cỡ lớn”, cũng như đe dọa rằnglục địa Mỹ nằm trong tầm tấn công của Bình Nhưỡng.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-my-luyen-bai-pha-huy-vu-khi-huy-diet-hang-loat-o-han-quoc-836383.html