Bạo loạn trong trận đấu bóng đá ở Indonesia, 127 người thiệt mạng

127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá diễn ra tối 1/10, ở tỉnh Đông Java, Indonesia, The Sun đưa tin.

Sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Indonesia tối 1/10.

Sau thất bại 2-3 của Arema trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả trên sân Kanjuruhan, các cổ động viên của đội chủ nhà đã tràn xuống sân đập phá, tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Reuters dẫn thông tin từ ông Nico Afinta, Cảnh sát trưởng của tỉnh Đông Java, Indonesia ngày 2/10 xác nhận 127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau một vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá ở địa phương này.

Phát biểu trước báo giới, ông Afinta cho biết, các cổ động viên Arema FC đã xông vào sân sau khi đội nhà để thua 3-2 trước đối thủ. Lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để giải tán, từ đó dẫn tới vụ xô đẩy và nhiều trường hợp bị nghẹt thở.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã mở gấp cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn này. Theo trang tin Bola, việc giải tán cổ động viên bằng hơi cay là biện pháp không đúng theo quy định của FIFA.

Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia cho rằng an ninh có lý do chính đáng để sử dụng hơi cay, do một số khán giả quá khích đã tấn công lại cảnh sát và phá hoại xe cộ tại sân.

Theo CNN Indonesia, án phạt ban đầu mà PSSI dành cho Arema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Giải vô địch quốc gia Indonesia cũng được tạm hoãn một tuần để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm kịch này.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bao-loan-trong-tran-dau-bong-da-o-indonesia-127-nguoi-thiet-mang-214402.html