Quản lý hệ thống y tế tư nhân, cần sự phối hợp từ nhiều phía

(VOH) - Việc quản lý còn lỏng lẻo của các ngành chức năng và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tư nhân còn hạn chế đã gây ra những hậu quả đáng tiếc. Rõ ràng, trách nhiệm quản lý hệ thống y tế tư đòi hỏi cần có sự phối hợp từ nhiều phía, trong đó ngành y tế giữ vai trò chủ đạo.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê. Ảnh: tinmoi

Về quản lý ngành ở lĩnh vực này, phóng viên Đài có cuộc trao đổi với Phó giáo sư - Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế):

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=51165