Quan lộ của nữ Bí thư Đảng ủy phường liên quan đến đường dây lô đề tiền tỷ

Nữ Bí thư phường vừa bị bắt giữ được đánh giá là năng nổ nhiệt tình, quan lộ trải qua một quá trình phấn đấu làm việc nhiều năm liền.

Thông tin Nguyễn Thị Thuận (47 tuổi, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện (55 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ vì liên quan đến đường dây lô đề lên đến 4,7 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Trong mắt họ, Thuận là người nhiệt tình trong công việc, có uy tín tại nơi cư trú. Thuận có chồng và hai con. Chồng Thuận có hoạt động buôn bán vật liệu xây dựng tại gia. Con lớn đi du học, cậu con thứ đang học trong nước.

Ngôi nhà của vợ chồng nữ bí thư Đảng ủy cửa đóng then cài

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Thuận đã công tác tại địa phương khá lâu. Khi còn trẻ, Thuận tham gia vào các hoạt động ở địa phương như  thu tiền thuế đất, phát giấy mời tiêm chủng... sau đó tham gia công tác đoàn thanh niên và một số công việc khác.

Năm 2013, huyện Từ Liêm tách thành hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Xã Mỹ Đình tách làm hai phường Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm. Thuận khi này công tác bên MTTQ, sau đó giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 cho đến khi bị khởi tố bắt giữ.

Một số người dân sống gần nhà đối tượng Thuận khá bàng hoàng khi hay tin vợ chồng này bị bắt giữ. Một số người dân cho hay, từ ngày vợ chồng Thuận bị bắt, ngôi nhà 4 tầng luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Người giúp việc cũng đã được cho nghỉ, cậu con trai đi học bán trú, sau đó được người thân cho tá túc nhờ.

Người dân Đình Thôn khá bất ngờ trước việc nữ Bí thư phường bị bắt.

“Chúng tôi khá bất ngờ khi hay tin vợ chồng nhà bà Thuận bị bắt. Người dân ở đây cũng có nhiều đồn đoán liên quan đến vụ việc này, tuy nhiên kết luận cuối cùng vẫn phải đợi từ cơ quan công an”, một người dân tổ 7 chia sẻ.

Trước đó, đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang Bùi Thị Hoa (47 tuổi, nghề nghiệp tự do, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bán số lô, đề cho Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng. Khi Hoa vừa giao “tích kê” ghi số lô, đề cho các đối tượng trên thì lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Đấu tranh từ Hoa và các đối tượng, cơ quan CSĐT làm rõ đối tượng điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề này chính là vợ chồng nữ Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Thuận và Nguyễn Văn Tiện.

Số tiền được xác định lên đến hơn 4,7 tỷ đồng và cặp đôi này thu lợi số tiền gần 600 triệu đồng. Hoa thu lời bất chính 72 triệu đồng. Một đối tượng khác là Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978, lao động tự do, trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tham gia đánh bạc lên đến hơn 11 triệu đồng. Cơ quan công an đã bắt giữ vợ chồng nữ bí thư phường Mỹ Đình và một số đối tượng khác liên quan.

Hiện vụ án đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quan-lo-cua-nu-bi-thu-dang-uy-phuong-lien-quan-den-duong-day-lo-de-tien-ty-a335517.html