Quân khu 4: Tặng Bằng khen cho 55 tập thể và 34 cá nhân

Sáng 24/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016). Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 20 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, toàn diện, đồng bộ Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV)…

Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, các địa phương, đơn vị đã triển khai xây dựng đủ 100% đầu mối tổ chức đơn vị DBĐV; biên chế sắp xếp QNDB vào các đơn vị DBĐV đạt 96% so với chỉ tiêu, tăng 14,1% so với năm 1996. Trong đó, sĩ quan dự bị đạt 82%; hạ sĩ quan-binh sĩ dự bị đạt 97,2%.

Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên được các cơ quan, địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Kết quả huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên hằng năm đạt từ 90 đến 98,2% chỉ tiêu kế hoạch được giao…

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn, bất cập, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng DBĐV trong thời gian tới.

Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh.

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 55 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh./.

Đức Cương

(Quân khu 4)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-phong/201610/quan-khu-4-tang-bang-khen-cho-55-tap-the-va-34-ca-nhan-2748157/