Quận Hoàn Kiếm kiến nghị rút ngắn thời gian tổ chức phố đi bộ

THCL - Theo lãnh đạo Q. Hoàn Kiếm, thời gian mùa hè thường xuyên xảy ra nắng nóng, mưa bão nên ít du khách, vì vậy sẽ đề nghị UBND TP. Hà Nội điều chỉnh thời gian triển khai phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào các buổi tối cuối tuần.

THCL - Theo lãnh đạo Q. Hoàn Kiếm, thời gian mùa hè thường xuyên xảy ra nắng nóng, mưa bão nên ít du khách, vì vậy sẽ đề nghị UBND TP. Hà Nội điều chỉnh thời gian triển khai phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào các buổi tối cuối tuần.

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có báo cáo đánh giá 10 tháng thực hiện triển khai không gian phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố phụ cận. Theo đó, trong 10 tháng thực hiện triển khai phố đi bộ, đã thu hút được hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày, trung bình mỗi ngày khoảng 3.000 – 5.000 lượt khách, đỉnh điểm buổi tối có thể lên tới 20.000 lượt.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, vào các mùa Xuân, Thu và Đông (từ 1/9 tới 30/4) thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho việc triển khai phố đi bộ từ 19h00 thứ 6 tới 24h00 Chủ nhật hàng tuần là phù hợp.

Phố đi bộ đông đúc vào các buổi tối

Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết thất thường vào mùa Hè (từ 30/4 tới khoảng 31/8), có những ngày nắng nóng và mưa kéo dài khiến lượng khách tham quan khu vực phố đi bộ sụt giảm gây lãng phí. Vì vậy UBND quận Hoàn Kiếm đề suất UBND thành phố thay đổi thời gian triển khai phố đi bộ vào các ngày cuối tuần, từ 18h00 tới 2h00 sáng hôm sau vào các buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Phố đi bộ "vắng hoe" trong đợt nắng nóng vừa qua

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng đề suất mở rộng thêm một số tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để kết nối khu vực phố cổ, giảm ùn tắc giao thông. Một số tuyến phố được đề nghị mở rộng gồm: Đinh Liệt, Cầu Gỗ, Gia Ngư, Hàng Bạc…

Phản hồi ý kiến của UBND quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố sẽ họp sau 10 tháng thí điểm, sau đó đánh giá kết quả thực hiện, cũng như điều chỉnh để phố đi bộ trở thành điểm đến của du khách và nhân dân vào những ngày cuối tuần.

Quang Nam

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/quan-hoan-kiem-kien-nghi-rut-ngan-thoi-gian-to-chuc-pho-di-bo-a40245.html