Quan hệ xã hội có mối gắn kết với sức khỏe

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã theo dõi 14.000 người trong độ tuổi từ thiếu niên đến khi già về khả năng hội nhập xã hội và chất lượng các kết nối xã hội trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, các tổ chức tôn giáo, xã hội.

Sau khi loại trừ các yếu tố giáo dục, hút thuốc, trầm cảm, uống rượu, tiểu đường, các nhà khoa học phát hiện ra, những người có chỉ số hội nhập xã hội thấp có liên quan với mức độ cao hơn protein phản ứng C - một dấu hiệu liên quan đến viêm và huyết áp cao hơn, chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn và vòng eo lớn hơn. Theo đó, cô lập xã hội ở tuổi vị thành niên làm tăng nguy cơ viêm. Bị cô lập trong tuổi già tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tiểu đường.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/quan-he-xa-hoi-co-moi-gan-ket-voi-suc-khoe/710542.antd