Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới.

Cuối giờ chiều 14/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige.

Tại buổi tiếp, ông Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua quan hệ hai nước Việt Nam – Nhật Bản đã được vun đắp lên tầm cao mới. Năm 2016, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Hàn Quốc). Đầu năm 2017, Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã thăm chính thức Việt Nam ngay sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Able.

Cũng trong tháng 5 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã đón Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam. Việc giao lưu, trao đổi các Đoàn cấp cao và các cấp giữa hai nước đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

Hai nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nghị sỹ, nghị sỹ trẻ, nghị sỹ các địa phương, thúc đẩy hợp tác giáo dục và các sự kiện giao lưu văn hóa.

Cảm ơn những tình cảm mà Trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính đã dành cho mình, Bộ trưởng Bộ Kinh tế thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige cũng đề nghị hai nước tiếp túc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng./.

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/quan-he-viet-nam-nhat-ban-da-duoc-vun-dap-len-tam-cao-moi-671258.vov