Quan hệ Séc-Trung được đánh giá tụt dốc nhất trong năm 2016

Kết quả thăm dò năm 2016 cho thấy người Séc đánh giá mối quan hệ với 3 nước láng giềng là Slovakia, Áo và Ba Lan trở nên nồng ấm nhất, còn quan hệ Séc-Trung và Séc-Nga lạnh nhạt nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Séc Milos Zeman ở Bắc Kinh vào ngày 4/9/2015. (Nguồn: Xinhua)

Cuộc thăm dò dư luận xã hội tại Séc được công bố ngày 18/12 cho thấy người dân nước này đánh giá, trong năm 2016, mối quan hệ Séc-Trung tụt dốc sâu nhất.

Hàng năm, Trung trâm Điều tra dư luận xã hội Séc công bố kết quả thăm dò ý kiến của người dân về mối quan hệ giữa nước này với các quốc gia trên thế giới.

Kết quả thăm dò năm 2016 cho thấy người Séc đánh giá mối quan hệ với ba nước láng giềng là Slovakia, Áo và Ba Lan trở nên nồng ấm nhất. Họ cũng cho rằng quan hệ Séc-Trung và Séc-Nga lạnh nhạt nhất.

Trong khi đó, đài Radio Prague cho biết, so với kết quả cuộc thăm dò được công bố cuối năm 2015, trong con mắt người Séc mối quan hệ giữa nước họ với Anh và Trung Quốc có bước thụt lùi lớn nhất trong năm nay./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-he-sectrung-duoc-danh-gia-tut-doc-nhat-trong-nam-2016/421367.vnp