Quan hệ sau khi uống thuốc tẩy giun, nếu thụ thai có ảnh hưởng đến thai nhi?

PNO - * Vợ chồng tôi quan hệ sau khi uống thuốc tẩy giun Fugacar 7 ngày, nếu có thai thì ảnh hưởng gì đến thai nhi không? (Thu Van)

- Trả lời: Fugacar là tên biệt dược của mebendazol là thuốc tẩy giun. Mebendazol không độc nên liều dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi là giống nhau. Tuy nhiên, đây là thuốc không được dùng (chống chỉ định) cho phụ nữ có thai, đặc biệt 3 tháng đầu thai kỳ. Đối với thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ trong tuổi hoạt động sinh dục nói chung có khả năng thụ thai cần thận trọng, tránh dùng trong thời gian bản thân có thể có thai. Bởi vì một số thuốc có khả năng tích lũy lại trong cơ thể, mặc dù uống và ngưng thuốc nhiều ngày trước khi có thai nhưng sự tồn đọng của thuốc trong cơ thể vẫn ảnh hưởng đến thai. Riêng Fugacar là thuốc tẩy giun ở ruột, rất ít hấp thu vào máu (chỉ có 5-10% liều thuốc uống hấp thu vào máu), và được bài tiết chủ yếu theo phân ra ngoài (thông thường thuốc ảnh hưởng đến thai khi được hấp thu nhiều vào máu và bài tiết nhiều qua nước tiểu). Hơn nữa, thời gian tích lũy Fugacar trong cơ thể ngắn, sau 3 đến 9 giờ thuốc bị đào thải chỉ còn 50% thuốc còn lại trong cơ thể, và sau 2-3 ngày thuốc hầu như không còn chút nào trong cơ thể. Trường hợp thắc mắc của bạn, quan hệ tình dục sau khi uống Fugacar 7 ngày, thuốc không còn tồn đọng lại trong cơ thể nên không ảnh hưởng đến thai nếu có sự thụ thai. Vấn đề thuốc ảnh hưởng đến thai là vấn đề hết sức nghiêm trọng, mong các chị em phụ nữ luôn luôn cẩn thận đúng mực trong sử dụng thuốc. PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Đại học Y Dược TP.HCM)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2009/Pages/Quan-he-sau-khi-uong-thuoc-tay-giun-neu-thu-thai-co-anh-huong-den-thai-nhi.aspx