Quan hệ Nga - NATO sẽ tiếp tục xấu đi như thời Chiến tranh Lạnh

Quan hệ Nga - NATO đã rạn nứt trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra và sẽ tiếp tục xấu đi trong thời gian tới, theo đặc phái viên của Nga tại NATO cho biết ngày 8.12.

NATO đang gia tăng sự hiện diện tại Đông Âu

"Sự chuyển hướng trong chính sách của NATO đối với Nga đã bắt đầu từ trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra", ông Aleksander Grushko nhận định.

"Thực tế tất cả chỉ là tuyên truyền khi cuộc khủng hoảng Ukraine được dùng làm lý do để biện minh cho kế hoạch tái vũ trang của NATO để quay lại nhiệm vụ ban đầu của khối là cùng nhau chống một kẻ thù lớn", ông Grushko cho biết thêm.

"Chúng tôi đã thấy những dấu hiệu rạn nứt quan hệ đầu tiên từ năm 2004, khi họ bắt đầu tuần tra trên khu vực không phận Baltic dù không có lý do nào để biện minh cho hành động này. Ngày nay, NATO nói rõ lý do tồn tại của họ là để cùng chống lại một kẻ thù lớn, đó là lý do họ phóng đại mối đe dọa từ Nga", đặc phái viên của Nga tại NATO nói.

Quan hệ Nga - NATO vẫn sẽ xấu trong thời gian tới

"Bằng cách đánh giá các tuyên bố công khai ngay sau Hội nghị Bộ trưởng NATO, không có thay đổi cơ bản nào trong cách tiếp cận của NATO với Nga", ông Grushko nói về cuộc họp không chính thức của ngoại trưởng các nước thành viên NATO tổ chức hôm 6.12 tại Brussels.

Theo ông Grushko thì dù nói sẽ không có chính sách tiếp cận nào thay đổi ở châu Âu, nhưng quan hệ giữa Nga và NATO sẽ xấu đi trong thời gian tới.

"Chúng tôi nhận định rằng tình hình sẽ tiếp tục xấu đi, trong đó có việc họ đang thảo luận về việc gia tăng hiện diện của NATO ở Biển Đen. Tất nhiên, điều này mâu thuẫn với nhu cầu an ninh thực tế của châu Âu. Tôi có thể nói thẳng là NATO đang ép chúng tôi hướng đến một chương trình nghị sự như thời Chiến tranh Lạnh. Đây là một xu hướng đối ngoại nguy hiểm", ông Grushko kết luận.

Ông Grushko cho rằng an ninh tại châu Âu chỉ vững bền khi Nga và các nước NATO cùng bắt tay hòa bình, thay vì ở trong tư thế đối đầu.

"Chúng tôi tin hầu hết người châu Âu hiểu rằng không thể có ổn định an ninh mà không có Nga hay chống lại Nga. An ninh sẽ chỉ ổn định bền vững nếu có sự tham gia của Nga", ông Grushko khẳng định.

Quan hệ giữa Nga và NATO đã xấu đi trong thời gian qua khi NATO cáo buộc Nga âm mưu xâm lược các nước Baltic, trong khi Moscow thì tố cáo NATO đang tập trung lực lượng gần biên giới của họ.

Thiên Hà (theo TASS)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-he-nga-nato-se-tiep-tuc-xau-di-nhu-thoi-chien-tranh-lanh-50674.html