Quan hệ Campuchia - Thái Lan tiếp tục căng thẳng

Quân đội Campuchia và Thái Lan hôm 8-2 được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi đã đụng độ tại khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear trong 4 ngày qua. Các binh sĩ Campuchia cho biết không có dấu hiệu bắn nhau kể từ sau vụ giao tranh vào sáng 7-2 nhưng tình hình vẫn còn căng thẳng

Chính phủ Thái Lan cho biết 30 binh sĩ và 4 người dân bị thương kể từ khi giao tranh bùng phát hôm 4-2, còn Chính phủ Campuchia thông báo ít nhất 55 người dân bị thương. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 2 người Thái Lan và 8 người Campuchia tử vong. Cả Thái Lan lẫn Campuchia đều đổ lỗi cho nhau đã gây ra các cuộc đọ súng trên. Bên cạnh đó, phe “áo vàng” yêu cầu Chính phủ Thái Lan từ chức. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác bỏ lời kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đồng thời cho rằng vấn đề này cần phải được giải quyết ở khu vực. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa kêu gọi hai bên hạ vũ khí bởi các nước trong khu vực đã cam kết xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110208115840579p0c1006/quan-he-campuchia-thai-lan-tiep-tuc-cang-thang.htm