Quân đội Uganda tiêu diệt hơn 60 phiến quân địa phương

Reuters đưa tin, Quân đội Uganda ngày 7/7 cho biết đã tiêu diệt hơn 60 tay súng tấn công các đồn cảnh sát và quân đội ở miền Tây hôm 5/7 vừa qua, trong khi binh lính tăng cường đã được triển khai để khôi phục an ninh tại khu vực gần các mỏ dầu mới của nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: voanews.com)

Giới chức Uganda xác nhận những tay súng nói trên thuộc một nhóm phiến quân địa phương và không có liên hệ với nhóm phiến quân Hồi giáo ADF-NALU.

Những đối tượng này đã giết hại 17 người, trong đó có cảnh sát và binh lính, vào tối 5/7 khi chúng tấn công 4 đồn cảnh sát và một đơn vị quân đội ở miền Tây Uganda - nơi lực lượng Hồi giáo nổi dậy từng tập trung.

Phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ Nhân dân Uganda, Ninsiima Rwemijuma, cho biết: "Kể từ khi tiến hành chiến dịch phản kích, chúng tôi đã tiêu diệt hơn 60 kẻ tấn công và chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi. (Bên cạnh đó), chúng tôi cũng đã thúc đẩy triển khai lực lượng tới khu vực này nhằm tăng cường tuần tra và đảm bảo cho người dân địa phương có cảm giác an toàn để trở về nhà."

Ông cũng xác nhận đã bắt giữ hàng chục đối tượng tấn công khác./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-uganda-tieu-diet-hon-60-phien-quan-dia-phuong/269778.vnp