Quân đội Trung Quốc lo lắng vì thanh niên sức khỏe kém

Ngày càng nhiều thanh niên Trung Quốc không đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ vì chứng béo phì và lười vận động.

Một cuộc khám tuyển quân sự ở Trung Quốc. Ảnh: Chinanews.

Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, cuối tuần trước cảnh báo về tình trạng lạm dụng đồ ăn nhanh, nghiện smartphone và thủ dâm quá độ đang ảnh hưởng đến sức khỏe của thanh niên nước này trong các cuộc tuyển quân, theo Mirror.

Tờ báo lấy dẫn chứng một đợt tuyển quân cấp thành phố, khi ban tổ chức buộc phải từ chối 57% ứng viên vì không vượt qua được bài kiểm tra thể lực, trong đó 20% thanh niên đến tham gia ứng tuyển bị thừa cân. Ngoài ra, khoảng 8% nam ứng viên mắc chứng giãn tĩnh mạch tinh hoàn do "tự sướng" quá độ.

Thị lực yếu do lạm dụng smartphone cũng khiến nhiều ứng viên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Theo một số quan chức cấp cao quân đội Trung Quốc, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thanh niên nước này ăn uống thiếu dinh dưỡng và lối sống thiếu lành mạnh. Truyền thông nước này cho rằng hàm lượng khoáng cao trong nước sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần gây ra các vấn đề về gan và bàng quang đối với thanh niên.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/quan-doi-trung-quoc-lo-lang-vi-thanh-nien-suc-khoe-kem-217773/