Quân đội tích cực tham gia khắc phục hậu quả mưa, lũ

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Lực lượng quân đội tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Cụ thể: Lúc 22 giờ ngày 13-7, tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, xảy ra mưa to gây ngập úng làm bùn, nước tràn vào 5 nhà dân, hư hại khoảng 20ha lúa và hoa màu. Trong ngày, địa phương đã huy động 100 người (bộ đội 10, dân quân 35, lực lượng khác 55) tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Khoảng 7 giờ ngày 14-7, tại xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, xảy ra sạt lở đất làm 1 nhà dân sập đổ, không thiệt hại về người. Trong ngày, địa phương huy động 45 người tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả. (Chung Thủy)

* Do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu 1. Những ngày qua, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trên địa bàn và lực lượng dân quân thường trực kịp thời có mặt ứng cứu, sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh quân khu, trong ngày 14-7, Bộ CHQS các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên đã huy động tổng số hơn 450 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 570 dân quân của các địa phương tổ chức di dời được 108 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; giúp 138 gia đình sửa chữa, củng cố nhà cửa và dọn dẹp vệ sinh được hơn 7km đường giao thông liên thôn tại các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn (Bắc Kạn) và Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương (Thái Nguyên). Trước dự báo tình hình mưa, lũ sẽ còn diễn biến phức tạp, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã lệnh cho các đơn vị trên địa bàn trong 3 ngày tới phải duy trì nghiêm lực lượng ứng trực, bảo đảm 100% quân số cùng phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu nhân dân khi có tình huống khẩn cấp. (Chu Anh)

* Áp thấp nhiệt đới có gió giật cấp 7-8: Theo Trung tâm Dự báo-Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào chiều tối qua (14-7), sau khi di chuyển vào phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến chiều nay (15-7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. Trong những ngày tiếp theo, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Chảy tại Bảo Yên, trên sông Cầu tại Đáp Cầu biến đổi chậm; mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống. Đến sáng 15-7, mực nước sông Thao tại Yên Bái là 29,6m; trên sông Chảy tại Bảo Yên là 71m; trên sông Lô tại Tuyên Quang là 20,3m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 3,8m; đều ở mức báo động 1 và dưới báo động 1. Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc. Mưa lớn ở Bắc Bộ đã kéo dài nhiều ngày và theo dự báo từ khoảng chiều và đêm 16-7, mưa to đến rất to khả năng quay trở lại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Chính quyền và người dân cần đề phòng diễn biến lũ ở khu vực miền núi vẫn còn nguy hiểm. (Minh Mạnh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quan-doi-tich-cuc-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-512422