Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ngừng giao tranh ở Syria

Ngày 30.8 (giờ địa phương), một quan chức quân sự Mỹ cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng vũ trang người Kurd ở miền bắc Syria đã đạt được một “thỏa thuận mong manh” chấp nhận chấm dứt các cuộc giao tranh giữa hai bên.

Đại tá John Thomas, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ, cho biết: “Trong những giờ cuối cùng của ngày 30.8 (giờ địa phương), chúng tôi nhận được thông tin cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang người Kurd sẽ ngừng giao tranh thông qua một thỏa thuận giữa hai bên. Cả hai lực lượng sẽ ngừng bắn để tập trung chống lại mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo”.

“Tuy nhiên, thỏa thuận giữa hai bên vẫn rất mong manh nên Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd sẽ nỗ lực để củng cố thỏa thuận trong thời gian tới”, ông Thomas nói thêm. Người phát ngôn cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng thuộc Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) đã có những liên lạc với Mỹ và các bên để hạn chế những cuộc đụng độ.

Ngày 29.8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động chống lại nhau giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với YPG. Các quan chức của bộ nói rằng cuộc chiến giữa hai lực lượng được Mỹ hậu thuẫn trên lãnh thổ Syria là không thể chấp nhận và đang tạo ra những rào cản trong kế hoạch chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

“Hiện có rất nhiều lực lượng vũ trang đang hoạt động bên trong Syria. Do đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên dừng các hành động chống lại nhau và có biện pháp thích hợp để loại bỏ xung đột”, thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Perter Cook nhấn mạnh trong một tuyên bố bằng văn bản.

Vào cuối tuần trước, Ankara đã phát động một cuộc tấn công đẫm máu tại miền bắc Syria với tuyên bố quét sạch quân khủng bố ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và YPG đã nổ ra. Ngày 28.8, các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 25 tay súng người Kurd thiệt mạng, trong khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mất 1 binh sĩ trong cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa sau đó của YPG.

Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, YPG đã kiểm soát gần như toàn bộ các khu vực ở biên giới phía bắc của Syria và đang tham gia vào cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại sự phát triển của YPG sẽ thúc đẩy người Kurd bên trong nước này tiến hành các phong trào ly khai. Do đó, Ankara đã mở một chiến dịch quân sự lớn khi cho quân đội tràn qua biên giới Syria, với mục tiêu tiêu diệt cả bọn khủng bố IS và YPG.

Hàn Giang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-doi-tho-nhi-ky-va-nguoi-kurd-ngung-giao-tranh-o-syria-41737.html