Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo IS bắn tên lửa hóa học ở miền Bắc Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 22 phiến quân Syria thân Ankara bị thương trong một vụ tấn công bằng khí hóa học do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện ở miền Bắc Syria.

Một tay súng IS ở Syria. (Nguồn: Geo.tv)

Theo AFP/Reuters, ngày 27/11, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 22 phiến quân Syria thân Ankara bị thương trong một vụ tấn công bằng khí hóa học do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện ở miền Bắc Syria.

Vụ tấn công nhằm vào các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hiện đang bao vây thị trấn al-Bab do IS kiểm soát trong những ngày qua.

Al-Bab là một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch "Lá chắn Euphrates" nhằm quét sạch quân thánh chiến khỏi khu vực biên giới Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin nhà nước Anadolu dẫn tuyên bố của Bộ tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Sau khi Daesh (IS) bắn một quả tên lửa, phần mắt và cơ thể của 22 thành viên đối lập đã bị phơi nhiễm khí hóa học"./.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: MSNBC)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-tho-nhi-ky-to-cao-is-ban-ten-lua-hoa-hoc-o-mien-bac-syria/418053.vnp