Quân đội Thái Lan giám sát cảnh sát

Quân đội Thái Lan được giao nhiệm vụ giám sát cảnh sát sau vụ bê bối mua bán chức vụ trong lực lượng hành pháp ở Bangkok.

Bê bối mua bán chức vụ trong giới cảnh sát Bangkok

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha quyết định thành lập một ủy ban bao gồm các tướng lĩnh của quân đội có nhiệm vụ giám sát hoạt động của cảnh sát và tiến hành cải cách lực lượng này.

Ủy ban gồm 36 thành viên, do tướng Boonsang Niempradit, cựu tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan, lãnh đạo.

Thủ tướng Prayuth cho biết chính quyền quân sự sẽ tiến hành cải cách ngành cảnh sát nước này trong thời gian tới dưới sự giám sát của quân đội.

Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều cáo buộc mua bán chức vụ và đổi chác trong việc thuyên chuyển công tác của lực lượng cảnh sát Hoàng gia ở thủ đô Bangkok.

Ông Wittaya Keawparadai, cựu lãnh đạo của Phong trào cải cách dân chủ nhân dân (PDRC), cho biết ông nhận nhiều thông tin từ những người liên quan trong đường dây mua bán chức vụ của giới cảnh sát, vốn được cho là đã tồn tại nhiều năm.

Theo đó, một cảnh sát muốn chuyển sang công việc của một thanh tra phải trả từ 100.000 đến 2 triệu baht (65 triệu đến 1,3 tỉ đồng). Trong khi đó, ghế cảnh sát trưởng vùng, khu vực có thể được mua với giá từ 5-7 triệu baht (3,2 đến 4,2 tỉ đồng).

Các nguồn tin cho hay đường dây này bị vỡ lở sau khi hơn 10 cảnh sát làm lớn chuyện vì đã đút lót khoảng 50 triệu baht (32 tỉ đồng) cho một quan chức cao cấp phụ trách vấn đề tổ chức và thuyên chuyển thông qua vợ của ông này nhưng cuối cùng lại không được như ý.

Chính phủ đã ra lệnh điều tra rốt ráo về các thông tin nói trên nhưng chưa công bố chi tiết. Giới chức bày tỏ hy vọng Ủy ban giám sát của quân đội vừa mới thành lập sẽ giúp thúc đẩy công tác điều tra.

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-doi-thai-lan-giam-sat-canh-sat-852330.html