Quân đội Syria và Lebanon tiến công giải phóng vùng biên giới Qalamoun

Ngày 20.07.2017 trong khu vực gần dãy núi Qalamoun, các lực lượng vũ trang Syria và Lebanon tiến hành cuộc tấn công đánh đuổi lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham trong khu rừng núi Arsal (Lebanon) và Faleeta (Syria).

Binh sĩ lực lượng vũ trang Lebanon trên tuyến biên giới với Syria

Phối hợp với lực lượng Hezbollah trên vùng nông thôn tỉnh Donbass, lực lượng Vệ binh Cộng hòa tiến hành cuộc tấn công giải phóng khu vực mà lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham đang chiếm giữ gần khu rừng Faleeta.

Phía bên kia biên giới, quân đội Lebanon tổ chức cuộc tấn công vào Arsal Barrens, bị cả lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham và IS chiếm giữ.

Nếu chiến dịch tiến công thành công, quân đội Lebanon và Syria sẽ giải phóng hoàn toàn khu vực khỏi lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến liên kết Al-Qaeda và IS sẽ bị quét sạch khỏi sườn phía tây dãy núi Qalamoun.

Cuộc tấn công của quân đội Lebanon bắt đầu trên vùng núi Qalamoun trong khu vực Arsal Barrens, sử dụng pháo binh hạng nặng, lực lượng vũ trang Lebanon pháo kích dữ dội chiến tuyến của Hay'at Tahrir Al-Sham dọc theo biên giới Syria. Các đơn vị Lebanon tấn công dồn dập hệ thống phòng thủ của các nhóm của các nhóm khủng bố dọc theo biên giới Syria.

Ngay sau cuộc pháo kích của quân đội Lebanon, không quân Syria tiến hành 4 cuộc không kích liên tiếp đánh vào khu vực thị trấn Arsal Municipality, phá hủy nặng nề chiến tuyến phòng thủ của lực lượng thánh chiến.

Theo các báo cáo địa phương, quân đội Lebanon vẫn đang chuẩn bị tấn công vào khu vực chiếm giữ của các nhóm khủng bố, nhưng quân đội Syria và Hezbollah đã bắt đầu cuộc tấn công vào khu cửa khẩu Faleeta Barrens trên biên giới với Lebanon.

Quân đội Syria bắn phá chiến tuyến của lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham trên vùng núi Qalamoun

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-va-lebanon-tien-cong-giai-phong-vung-bien-gioi-qalamoun-130699.html