Quân đội Syria thít chặt thị trấn phiến quân ở Tây Ghouta

Sau vòng đàm phán đầu hàng cho lực lượng Hồi giáo cực đoan gần đây tiếp tục thất bại, quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công trên vành đai thị trấn Khan al-Sheih, đang bị Jabhat al Nusra chiếm giữ sau khi đánh chiếm ngôi làng lân cận Al-Buwaydah ngày 05.11.2016.

Tình hình chiến sự khu vực Tây Ghouta

Tấn công vào các khu vực do lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát còn lại vòng vây Tây Ghouta trên vùng ngoại ô thủ đô Damascus, các đơn vị thuộc sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn cơ giới số 4, một số phân đội của sư đoàn thiết giáp số 7 đã kiểm soát toàn bộ tuyến đường từ Darushah qua Buwaydiyah (Buodiah) đến Deir Khabiyah (Dir Khabiah), nằm trên hướng đông bắc thị trấn Khan al-Sheih.

Quân đội Syria đánh chiếm được khu Doanh trại Nhà ở của lực lượng phòng không ngày 05.11.2016.

Bắt đầu từ ngày 01.10.2016, quân đội chính phủ Syria tấn công chia cắt vùng Tây Ghouta thành 3 khu vực bị bao vây riêng biệt, cắt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế của lực lượng Hồi giáo cực đoan và các mối liên kết phối hợp giữa các nhóm chiến binh.

Khan al-Sheih, thị trấn lớn bị lực lượng Jabhat al-Fateh Sham (nguyên Jabhat al-Nusra) trở thành mục tiêu quan trọng của quân đội Syria, giành được thị trấn này, quân đội Syria sẽ có thể buộc các khu vực còn lại của vùng Tây Ghouta tiếp tục đầu hàng trên vùng ngoại ô Damascus, tập trung hướng tấn công về phía Đông Ghouta và Jobar.

Quân đội Syria đánh chiếm một nhà máy vũ khí lớn trên vùng ngoại ô Damascus phía Tây Ghouta, tai đây, ngoài các loại vũ khí tự chế, binh sĩ quân đội Syria thu giữ được một số lượng lớn các loại vũ khí, các bộ phận chi tiết như thuốc nổ mạnh, kíp nổ, vỏ đạn cối, v.v.. có nguồn gốc từ Mỹ và Israel, khẳng định sự can dự trực tiếp của các quốc gia này vào tình hình nội bộ Syria.

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-thit-chat-thi-tran-phien-quan-o-tay-ghouta-87627.html