Quân đội Syria tấn công, chiếm chốt phiến quân ở tỉnh Hama

Ngày 03.11.2016, Quân đội Syria tiếp tục mở rộng tấn công trên vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Hama, đánh chiếm một số địa bàn từ lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan Jund Al-Sham (nhóm chiến binh Chechnya) và Jaysh Al-Izza.

Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường miền Bắc tỉnh Hama

Ngày 03.11.2016 lực lượng Tigers, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF), lữ đoàn số 87 thuộc sư đoàn tăng số 11, đánh chiếm hai điểm chốt của nhóm Jaysh Al-Izza, trển khai mở rộng vùng đệm giải phóng lớn trên vành đai phía Bắc thị trấn Souran.

Ngoài cuộc tấn công mãnh liệt từ thị trấn Souran, các lực lượng vũ trang Syria cũng tấn công về phía bắc làng Ma'an sau khi giành lại nhiều ngọn đồi dọc theo đường cao tốc M-5 (đường cao tốc Aleppo-Damascus).

Bằng các cuộc tấn công liên tiếp, các lực lượng vũ trang Syria đã tiến đến vùng ngoại ô của hai thịa trấn Morek và Lahaya, nằm phía nam ranh giới Idlib.

Bản đồ chiến sự vùng nông thôn miền Bắc tỉnh Hama

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-tan-cong-chiem-chot-phien-quan-o-tinh-hama-87079.html