Quân đội Syria sắp kết liễu IS trên sa mạc Homs, Hama

Các lực lượng vũ trang Syria, chủ lực là lực lượng Tiger vàHezbollah, dưới hỏa lực yểm trợ của lực lượng không quân Nga và Vệ binh Cộnghòa Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tiến hành chiến dịch truy quét dữ dội IS trênsa mạc tỉnh Homs.

Pháo tự hành quân đội Syria chiến đấu trên vùng sa mạc tỉnh Homs - ảnh video truyền thông quân đội Syria

South Front dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Syria cho biết, các đơn vị quân đội Syria giải phóng nhà máy khí gas Tuweiyan, mỏ khí Tuweiyan, mỏ khí Akram, mỏ khí Husain, mỏ khí Ghadur và Trạm cung cấp xăng dầu Tuweiyan. Quân đội Syria tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố, phá hủy 15 xe cơ giới gắn súng máy hạng nặng của IS, rà phá hàng trăm quả bom mìn, vũ khí nổ tự chế trong các mỏ khai thác khí gas.

Trên vùng bán sa mạc tỉnh Hama, quân đội Syria giải phóng các khu dân cư Sawwanat Husayyah, Tall Husayyah, Sawwanat al-Qusayr và các khu vực lân cận, cắt đứt hoàn toàn đường tiếp vận duy nhất cho IS trong thị trấn Uqayrabat. Trong khu vực này, IS đã hoàn toàn bị bao vây nhưng địa hình đồi gò phức tạp và các trận địa phòng ngự, hầm hào vững chắc của IS sẽ làm chậm tiến độ tấn công giải phóng dứt điểm thị trấn chiến lược này.

Các chuyên gia South Front cho biết, giải phóng thành công khu vực Uqayrabat sẽ thu hẹp lại đường chiến tuyến. Nhờ đó, khoảng 3.000 đến 5.000 binh sĩ có kinh nghiệm và 200 xe cơ giới, bao gồm cả tăng thiết giáp sẽ được điều chuyển sang các khu vực chiến trường khác trên khắp Syria.

Trên hướng Al-Sukhnah – Deir Ezzor, quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện giành lại Trạm bơm khí gas Nabij phía đông thị trấn Al-Sukhnah. Các đơn vị Vệ binh Cộng hòa tiếp tục mở rộng tấn công trên hướng Deir – Ezzor và Resafa, khép vòng vây trên tuyến đường Al-Sukhnah-Resafa và đe dọa bao vây nhóm chiến binh IS tiếp theo trong khu vực phía bắc thành phố cổ Palmyra, .

Trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs giáp với Iraq, quân đội Syria chiếm được khu vực ngoại ô Talalat Durub gần làng Humaymah, tiếp tục siết chặt vòng vây trong ngôi làng này. Nếu làng  Humaymah được giải phóng, quân đoàn tình nguyện số 5, sư đoàn tăng số 18 quân đội Syria sẽ tập trung mũi nhọn giải phóng trạm bơm T2 gần biên giới Iraq.

Truyền thông người Kurd cho biết: Lực lượng Dân Chủ Syria (SDF) giải phóng khoảng 60% diện tích thành phố Raqqa, trong đó có khoảng 65% khu phố Cổ Raqqah, hiện đang là khu vực phòng thủ then chốt của IS. Lực lượng SDF tuyên bố tiêu diệt hơn 100 tay súng IS trong các cuộc giao chiến gần đây ở các khu phố phía bắc và phía tây thành phố Raqqa.

Lực lượng SDF, dưới hỏa lực yểm trợ của không quân liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, pháo binh của lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ và sự hỗ trợ của các nhóm cố vấn đặc nhiệm quân sự Mỹ giành được chiến thắng lớn trong chiến dịch tấn công IS ở Raqqa.

Nhưng những hoạt động tuyên truyền, được thực hiện liên tục và tràn ngập từ hai phía trên mạng xã hội khiến các nhà bình luận quân sự gặp khó khăn trong việc đánh giá chính xác tình huống thực sự trong khu phố cổ Raqqa và các quận lân cận.

Tổng quan tình hình chiến trường Syria tính đến ngày 18.08.2017 theo South Front

NT

Nguyễn Thuận

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-sap-ket-lieu-is-tren-sa-mac-homs-hama-135376.html