Quân đội Syria ra điều kiện thực thi lệnh ngừng bắn ở Aleppo

Chính phủ Syria ngày 6/12 tuyên bố sẽ ngừng bắn ở Aleppo khi toàn bộ phiến quân phe đối lập hạ vũ khí sau đó rút khỏi thành phố này.

Hãng thông tấn Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ: “Chính phủ sẽ không để người dân vô tội ở phần Đông của Aleppo trở thành con tin của các phần tử khủng bố, và sẽ nỗ lực hết sức để giải cứu họ.

Do vậy, lệnh ngừng bắn ở Đông Aleppo sẽ không bao giờ được thực thi nếu toàn bộ phiến quân phe đối lập hạ vũ khí sau đó rút khỏi thành phố này.

Quân đội Syria ra điều kiện thực thi ngừng bắn ở Aleppo.

Tờ báo Al-Watan dẫn nguồn tin riêng cho hay các nhóm vũ trang chiếm giữ một số quận phía Đông thành phố Aleppo của nước này đang bí mật đàm phán với đại diện quân đội chính phủ về điều kiện đầu hàng. Báo trên cho biết, sau một loạt chiến thắng quân sự của lực lượng chính phủ ở phần Đông của Aleppo, giữa các nhóm cực đoan đã bùng nổ mâu thuẫn.

Nguồn tin khẳng định, trái ngược với tuyên bố trước đó của các tay súng nổi dậy là không tự nguyện rời khỏi khu vực do họ kiểm soát, nhiều người trong số này có xu hướng chấp thuận tối hậu thư của chính quyền.

Cũng theo tuyên bố trên, Chính phủ Syria đánh giá cao sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày tại Aleppo.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn 7 ngày ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Moskva cho rằng cần có thời gian để Nga và Mỹ thương lượng và tuyên bố dự thảo này sẽ cho phép phiến quân tái hợp lực lượng.

Tùng Bách (theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-syria-ra-dieu-kien-thuc-thi-lenh-ngung-ban-o-aleppo-d86967.html