Quân đội Syria phản kích sau khi bẻ gãy cuộc tấn công của phiến quân

Ngày 26.10.2016, Lực lượng chiến binh Hồi giáo Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) tiến hành trận đánh phản kích trong khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus, đánh vào thị trấn then chốt Al-Reyhan.

Xe tăng quân đội Syria tấn công trên vùng Đông Ghouta

Lực lượng Jaysh Al-Islam bắt đầu cuộc tấn công bằng đòn đột kích tuyến phòng thủ quân đội Syria trong khu vực sân bóng đá thuộc ngoại vi thị trấn Al-Reyhan, bùng phát giao chiến ác liệt trong gần hai giờ liên tiếp.

Mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc tấn công, lực lượng Hồi giáo cực đoan vẫn không chọc thủng nổi tuyến phòng ngự của quân đội Syria, khiến cuộc chiến rơi vào bế tắc và các tay súng Hồi giáo cực đoan nằm bẹp dưới trận mưa hỏa lực của quân đội Syria. Tình huồng thuận lợi, các đơn vị vũ trang Syria dồn lên phản kích đánh chiếm các làng trên đỉnh đồi Tal Kurdi.

Sau khi bẻ gãy cuộc tấn công của Jaysh Al-Islam, lưc đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa Syria đánh chiếm lại một số trang trại giữa thị trấn Al-Reyhan và cao điểm Tal Kurdi, siết chặt vòng vây xung quanh ngôi làng Tal Kurdi.

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-phan-kich-sau-khi-be-gay-cuoc-tan-cong-cua-phien-quan-85586.html