Quân đội Syria ồ ạt bắn tên lửa đánh phiến quân ven Damascus

Lữ đoàn cơ giới số 42 và 105 Vệ binh Cộng hòa tiếnhành cuộc tấn công dữ dội trên vùng ngoại ô phía đông Damascus đêm ngày 20.07.2017, tậpkích hàng loạt tên lửa đánh vào chiến tuyến các nhóm Hồi giáo cực đoanở Jobar.

Pháo binh tên lửa quân đội Syria bắn phá ác liệt quận Jobar - Ayn Tarma - ảnh tuyền thông FSA mạng xã hội Twitter

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự khu vực ngoại ô phía đông Damascus cho biết, lữ đoàn số 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 phóng hơn 30 tên lửa đất dối đất trên khu vực dân cư phía đông thị trấn Jobar, tấn công chính xác vào chiến tuyến của phiến quân sáng ngày 22.08.2017.

Mặc dù các truyền thông viên lực lượng đối lập tuyên bố rằng cuộc tấn công này vi phạm hiệp định khu vực “an toàn”. Thực tế, phía đông Damascus không diễn ra được bất cứ thỏa thuận nào do Faylaq Al-Rahman kiên quyết không thực hiện thỏa thuận khu vực an toàn.

Theo các điều kiện của thỏa thuận, nhóm Faylaq Al-Rahman phải thúc đẩy các tay súng của tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham ra khỏi địa bàn do nhóm này kiểm soát ở Đông Ghouta. Nhưng  Faylaq Al-Rahman bác bỏ các điều kiện này.

Do nhóm Faylaq Al-Rahman vẫn tiếp tục liên kết chặt chẽ với tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham ở đông Ghouta, quân đội Syria dừng thỏa thuận đầu hàng “khu an toàn” với Faylaq Al-Rahman và tiếp tục cuộc tấn công vào Jobar và Ayn Tahrir.

NT

Nguyễn Thuận

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/thoa-thuan-dau-hang-sup-do-quan-doi-syria-o-at-phong-ten-lua-vao-phien-quan-ven-damascus-135752.html