Quân đội Syria kiểm soát 60% diện tích Đông Aleppo

Với việc tái chiếm một quận khác ở phía Đông thành phố Aleppo, quân đội Syria hiện đã giành quyền kiểm soát tới 60% diện tích lãnh thổ do lực lượng phiến quân nắm giữ.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), với việc tái chiếm một quận khác ở phía Đông thành phố Aleppo, quân đội Syria hiện đã giành quyền kiểm soát tới 60% diện tích lãnh thổ do lực lượng phiến quân nắm giữ.

SOHR cho biết, với sự hỗ trợ của lực lượng đồng minh, quân chính phủ Syria ngày 02/12 đã giải phóng thêm nhiềm khu vực đông dân cư ở phía Đông như Karam, Al-Qaterji và Jazmati, chiếm một sân bay lớn từ tay phiến quân.

Quân đội Syria tái chiếm Sakan al-Shababi, Đông Aleppo hôm 02/12/2016. (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, quân đội Syria còn kiểm soát được tuyến đường chính ở phía Tây dẫn vào trung tâm thành phố Aleppo.

Lực lượng chính phủ Syria đã và đang giành quyền kiểm soát ở phía Tây Aleppo, và hiện đang giao tranh nhằm tái chiếm khu vực phía Đông.

Trong bối cảnh quân đội Syria liên tiếp giành nhiều thắng lợi ở Aleppo, một số quốc gia, trong đó có Pháp, lại lên tiếng kêu gọi thực hiện một lệnh ngừng bắn tại đây, viện dẫn sự cần thiết phải đảm bảo một hành lang nhân đạo cho việc vận chuyển hàng tiếp tế cho dân thường.

Hôm 30/11, Nga cảnh báo rằng, vấn đề giao hàng viện trợ nhân đạo tại Syria đã trở thành ưu tiên ở mức cao khi hầu hết hàng viện trợ nhân đạo của LHQ tới những khu vực này bị các tay súng chiếm giữ.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, chỉ 1% hàng viện trợ của LHQ được chuyển trực tiếp tới thành phố Dayr al-Zawr, nới ít nhất 200.000 người trong cảnh tuyệt vọng cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

NM (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-syria-kiem-soat-60-dien-tich-dong-aleppo-d86718.html