Quân đội Syria giải phóng trên 200 thị trấn từ tay khủng bố

Theo Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, quân đội Syria đã giải phóng trên 200 thị trấn khỏi khủng bố kể từ đầu năm đến nay.

Hãng tin Fars dẫn báo cáo của Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho hay, trên 200 thị trấn đã được quân đội Syria giải phóng khỏi tay khủng bố kể từ đầu năm đến nay.

Quân đội Syria giải phóng trên 200 thị trấn từ tay khủng bố từ đầu năm đến nay. (Ảnh Fars)

"Tổng số lượng các thị trấn được quân đội Syria giải phóng kể từ đầu năm 2017 hiện đứng ở mức 227", Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga.

Trung tâm Nga cho biết thêm, 3.950 km vuông diện tích lãnh thổ đã được quân chính phủ chiếm giữ từ tay khủng bố kể từ ngày 01/01.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, số lượng các tiểu đoàn vũ trang tuyên bố giám sát lệnh ngừng bắn tại Syria đã tăng lên 143.

"Số lượng các đơn vị vũ trang tuyên bố giám sát lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận hòa giải ký kết hôm 27/02/2106 đã đạt con số 143", tuyên bố cho hay.

Tuyên bố cho biết thêm, tổng số lượng các thỏa thuận hòa giải đã được ký kết duy trì ở mức 1.464, trong khi đó các cuộc đàm phán về gia nhập lệnh ngừng bắn đã được tiếp tục với sự tham gia của các chỉ huy chiến trường thuộc phe đối lập có vũ trang ở tỉnh Aleppo, Damascus, Homs, Hama, và Quneitra.

Lệnh ngừng bắn trên toàn Syria đã được đưa ra vào ngày 30/12/2016. Các tổ chức khủng bố là một phần của thỏa thuận này.

Thu An (Theo Fars)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-syria-giai-phong-tren-200-thi-tran-tu-tay-khung-bo-d97274.html