Quân đội Syria đột phá tuyến phòng thủ phiến quân ở Đông Ghouta

Những thành công của quân đội Syria trong khu vực Tây Ghouta trên vùng nông thôn Damascus tạo điều kiện cho những tiến bộ mới nhất bên trong khu vực Đông Ghouta, hiện đang tồn tại những căn cứ địa thành trì then chốt của lực lượng Hồi giáo cực đoan Syria kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu.

Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta

Ngày 24.11.2016, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa quân đội Syrian, phối hợp với Quân Giải phóng Palestine (PLA) và Lực lượng Vũ trang địa phương (Phòng vệ Quốc gia - NDF), tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhằm giải phóng thị trấn Al-Mayda'ani trong Đông Ghouta từ lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam (quân đội Hồi giáo).

Các lực lượng vũ trang Syria tấn công đột phá tuyến phòng thủ đầu tiên của Jaysh Al-Islam bên trong thị trấn Al-Mayda'ani, mở đường cho các đơn vị vũ trang Syria đánh chiếm 3 địa điểm mới trong thị trấn và 2 con đường nhỏ dọc theo Nghĩa trang Al-Mayda'ani.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar News ở Damascus, lực lượng vũ trang Syria đang có ưu thế đánh chiếm được thị trấn Al-Mayda'ani, nếu cuộc tấn công phát triển tốt đẹp, toàn bộ thị trấn có thể được quân đội Syria kiểm soát trong vòng 24 giờ.

Nếu quân đội Syria đánh chiếm được thị trấn Al-Mayda'ani, lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan sẽ buộc phải thu hẹp tuyến phòng thủ, vành đai phòng ngự thị trấn Douma sẽ suy giảm nhanh chóng trước sức tấn công của quân đội Syria.

Bản đồ chiến sự khu vực Đông Ghouta, thủ đô Damascus

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-dot-pha-tuyen-phong-thu-phien-quan-o-dong-ghouta-91550.html