Quân đội Syria đẩy lui phe đối lập khỏi Aleppo

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết, lực lượng nổi dậy đã bị đẩy lùi khỏi khu vực thành cổ của Aleppo sau hơn 4 năm chiếm đóng.

Theo đó, trong vòng 2 tuần qua, lực lượng nổi dậy đã bị mất kiểm soát 2/3 lãnh thổ ở Aleppo.

Một người dân ở thành cổ Aleppo.

Quân đội chính phủ Syria đang tiến gần hơn tới chiến thắng quan trọng nhất kể từ năm 2012 khi lực lượng nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm.

Tổng thống al-Assad cho biết, chiến thắng này sẽ là bước tiến lớn đối với việc kết thúc cuộc nội chiến ở Syria.

Phe nổi dậy đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong vòng 5 ngày để cho phép sơ tán người dân, sau khi lực lượng nổi dậy rút quân ra khỏi TP cổ Aleppo.

Những tháng gần đây, Aleppo trở thành chiến trường khốc liệt nhất ở Syria. Hiện hàng chục nghìn dân thường vẫn mắc kẹt ở đây. Chính quyền Syria và Nga tiếp tục kêu gọi phe nổi dậy hạ vũ khí, đổi lại sẽ được mở đường rút an toàn.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn 7 ngày ở Syria. Quân đội Syria tuyên bố sẽ ngừng bắn ở Aleppo khi toàn bộ phiến quân phe đối lập hạ vũ khí sau đó rút khỏi thành phố này.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-doi-syria-day-lui-phe-doi-lap-khoi-aleppo-274894.html