Quân đội Syria đánh đuổi phiến quân IS khỏi thành cổ Palmyra

Ngày 1/3, Quân đội Syria cùng các đồng minh đã đánh đuổi phiến quân IS khỏi thành cổ Palmyra và kiểm soát hỏa lực toàn bộ thành phố cùng tên này.

Các lực lượng ủng hộ chính phủ cũng đã chiếm được tổ hợp cung điện ở phía nam thành phố Palmyra.

Quân đội Syria đã chiếm được thành cổ Palmyra trong ngày 1/3/2017 và đặt toàn bộ thành phố cùng tên trong tầm hỏa lực. Ảnh The Daily Star

Một nguồn tin nói với đài Sputnik: "Quân đội Syria đã kiểm soát thành cổ và dãy núi ở phía tây nam thành phố Plamyra. Bây giờ, chúng tôi chuẩn bị tấn công giải phóng thành phố”.

Nguồn tin này cho biết thêm phiến quân IS đã tháo chạy khỏi thành cổ Palmyra , sau khi Quân đội Syria chiếm được dãy núi cao nhìn xuống thành phố cùng tên. Thành phố Palmyra hiện hoàn toàn nằm trong tầm bắn của Quân đội Syria.

Trước đó cùng ngày, binh sĩ chính phủ Syria đã chiếm được một nút giao thông chiến lược ở lối vào phía nam thành phố Palmyra.

Thành phố Palmyra được coi là chìa khóa đối với việc tiến đánh thành phố Raqqa, được coi là thủ phủ của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở miền đông Syria. Palmyra từng là thủ đô của đế chế Palmyrene và là một trong những thành phố giàu có nhất của Đế quốc La Mã.

Phiến quân IS đã đánh chiếm Palmyra trong tháng 5/2015 và đã phá hủy nhiều di tích lịch sử đã được UNESCO bầu chọn là Di sản văn hóa thế giới như Khải hoàn môn, đền Baalshami và đền Bel. Phiến quân IS cũng đã cướp phá Bảo tàng Palmyra.

Chưa đầy một năm sau, Quân đội Syria với sự yểm trợ của Không quân Nga đã giải phóng Palmyra. Tuy nhiên, đến tháng 12/2016, phiến quân IS lại đánh chiếm thành phố cổ Palmyra lần thứ hai.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quan-doi-syria-danh-duoi-phien-quan-is-khoi-thanh-co-palmyra-832994.html