Quân đội Syria tấn công dữ dội, siết vòng vây thép phiến quân ngoại ô Damascus

Ngày 28.03.2017, quân đội Syria, chủ lực là lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa tiếp tục cuộc tấn công dữ dội trên vùng ngoại ô phía đông Damascus, giải phóng một khu vực quan trọng thuộc các quận Jobar - Qaboun.

Bản đồ chiến sự khu vực Jobar tính đến ngày 27.03.2017

Tiến công mạnh vào khu vực tây bắc của vùng chiến sự, lực lượng Vệ binh Cộng hòa giành được 10 tòa nhà chiều ngày 28.03.2017, siết chặt thêm vòng vây thép xung quanh quận Al-Qaboun và Barzeh.

Cả hai bên đều tuyên bố phá hủy phương tiện của đối phương trong trận chiến, lực lượng chiến binh nhóm Ahrar Al-Sham cũng tuyên bố phá hủy một chiếc tăng T-62 của quân đội Syria bằng súng phóng lựu chống tăng 90 mm M79-OSA Nam Tư. Các tay súng Failaq Al-Rahman và Hay'at Tahrir Al-Sham cũng tham gia vào cuộc chiến ác liệt này.

Cả hai bên giao chiến đều sử dụng xe ủi đất mở đường cho các cuộc tấn công ở Jobar và xây dựng trận địa phòng ngự, nguyên nhân chính là quận Jobar cũng như nhiều quận ngoại ô khác đã bị phá hủy hoàn toàn sau 5 năm chiến tranh.

Khu vực lực lượng lữ đoàn Vệ binh Cộng hòa tấn công

Không quân Syria không kích khu vực chiến trường Jobar

Chiến binh thánh chiến chống trả cuộc tấn công của quân đội Syria ở Jobar

Binh sĩ lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa ở Jobar

Cuộc giao chiến diễn ra ác liệt trong khu vực quận Jobar

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-danh-bat-phien-quan-tai-chiem-nhieu-khu-vuc-ngoai-o-damascus-116135.html