Quân đội Syria cắt tuyến đường tiếp tế của khủng bố ở Aleppo

Quân đội Syria và lực lượng tình nguyện đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế của nhóm Liên minh Hồi giáo Jeish al-Fatah dẫn lên khu đông bắc Aleppo.

Video RT đưa tin quân đội Syria đánh IS ở thành cổ Palmyra:

Các nguồn tin quân sự hôm 15/10 cho biết, các binh sỹ quân đội Syria cùng lực lượng tình nguyện đã cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng của nhóm Jeish al-Fatah (Đội quân chinh phục), buộc nhóm này phải co cụm lại ở ít nhất 3 quận của thành phố trong tình trạng thiếu thốn lương thực, đạn dược.

Quân đội Syria ngoài chiến tuyến.

Lực lượng chính phủ Syria tiến vào vị trí của nhóm này ở al-Brij và Mojbal al-Nazarat đồng thời giành được quyền kiểm soát tuyến đường chiến lược ở ngoại ô phía đông thành phố Aleppo. Bọn khủng bố sử dụng con đường này để vận chuyển đạn dược, vũ khí lên các quận nằm ở phía đông bắc và phía bắc Aleppo”, nguồn tin tiết lộ.

Tuyến đường tiếp tế mà quân đội Syria mới cắt đứt của bọn khủng bố.

Sau các bước tiến công ở phía bắc và cắt đứt tuyến tiếp tế ở phía đông, giờ đây quân chính phủ Syria đang có ưu thế ở chiến tuyến dọc khu tổ hợp nhà ở Hananou.

“Sau các đợt tiến công của quân chính phủ ở khu vực, bọn khủng bố dường như chuẩn bị đón nhận thất bại”, người này nói.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/quan-doi-syria-cat-tuyen-duong-tiep-te-cua-khung-bo-o-aleppo-768544.html