Quân đội Philippines sử dụng vũ khí hạng nặng tiêu diệt phiến quân Maute

Ngày 27-5, Philippines đã điều trực thăng vũ trang mang tên lửa dẫn đường hướng mục tiêu vào các vị trí của phiến quân Maute trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bao vây của phiến quân này tại thành phố Marawi, Mindanao.

Quân đội Philippines sử dụng vũ khí hạng nặng để tiêu diệt phiến quân Maute.

Theo Reuters, việc Philippines lần đầu tiên sử dụng vũ khí hạng nặng sẽ giúp tăng khả năng xác định vị trí chính xác thủ lĩnh của phiến quân Maute, có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thiếu tướng Carlito Galvez, chỉ huy quân đội ở khu vực phía Tây Mindanao cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng tận dụng tối đa các lực lượng trong trận chiến này”.

"Mục đích của chúng tôi là thiết lập lại pháp luật tại Marawi và đưa người dân trở về cuộc sống bình thường, đặc biệt trong những tháng lễ Ramadan”, ông nói.

Tháng lễ Ramadan là tháng ăn chay và cầu nguyện vô cùng quan trọng của người Hồi giáo và có ý nghĩa đặc biệt tại Marawi, nơi dân số chủ yếu theo đạo Hồi.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã hé lộ về hai tên thủ lĩnh thành lập phiến quân Maute từng là cảnh sát chống hoạt động ma túy bất hợp pháp. Hiện phiến quân này chiếm giữ thành phố Marawi bất chấp 5 ngày giao tranh với quân đội chính phủ Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề sẽ tiêu diệt các phần tử nổi dậy nhưng cũng nói chính phủ sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo của nhóm này trong tháng lễ Ramadan.

Tiến Đạt Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/869898/quan-doi-philippines-su-dung-vu-khi-hang-nang-tieu-diet-phien-quan-maute