Quân đội Philippines ráo riết lùng sục khủng bố ở Marawi

Quân đội Philippines vẫn ráo riết truy lùng những tay súng khủng bố còn ẩn náu trong thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Lính Thủy quân lục chiến Philippines tiếp tục tuần tra các con phố ở Marawi để truy lùng và tiêu diệt những tên khủng bố vẫn ẩn náu trong thành phố. Ảnh: FNA.

Được biết, cuộc chiến chống khủng bố ở thành phố Marawi đã kéo dài suốt hai tháng qua. Quân đội Philippines chưa thể quét sạch hoàn toàn các phần tử khủng bố Maute trong thành phố. Ảnh: FNA.

Khói đen bốc lên trong cuộc giao tranh tại Marawi. Ảnh: FNA.

Lính Philippines tuần tra trên đường phố Marawi. Ảnh: FNA.

Trước đó, ngày 22/7, Quốc hội Philippines đã bỏ phiếu thông qua việc gia hạn thiết quân luật tại đảo Mindanao đến cuối năm 2017. Ảnh: FNA.

Điều này giúp quân đội Philippines có thêm thời gian trấn áp các phần tử khủng bố có liên hệ với phiến quân IS trong khu vực. Ảnh: FNA.

Được biết, Tổng thống Duterte đã ban bố thiết quân luật trong 60 ngày ở Mindanao khi cuộc chiến tại Marawi nổ ra vào ngày 23/5. Ảnh: FNA.

Đến nay, hơn 460 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Philippines và nhóm phiến quân tại Marawi. Ảnh: FNA.

Cuộc chiến đã khiến hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn. Ảnh: FNA.

Trong diễn biến liên quan, trước đó, hồi cuối tháng 6/2017, quân đội Philippines cho biết, Isnilon Hapilon, thủ lĩnh của phiến quân Abu Sayyaf, đã không còn xuất hiện tại Marawi và có thể hắn đã bỏ rơi nhóm khủng bố Maute trong thành phố này. Ảnh: FNA.

Hồi đầu tháng 6/2017, Mahmud bin Ahmad, kẻ chuyên tư vấn cho nhóm khủng bố Maute, cũng đã bỏ mạng trong chiến dịch giải phóng Marawi của quân đội Philippines. Ảnh: FNA.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-quan-doi-philippines-rao-riet-lung-suc-khung-bo-o-marawi-906486.html