Quân đội Philippines ngưng đánh quân khủng bố 8 giờ

Ngày 25.6, quân đội Philippines bắt đầu ngưng đánh quân khủng bố trong 8 giờ ở thành phố Marawi, tạo điều kiện cho cư dân mừng dịp kết thúc tháng ăn chay Ramadan của đạo Hồi.

Quân đội Philippines sẵn sàng chiến đấu ở Marawi-Ảnh: Reuters

Người phát ngôn quân đội, tướng Restituto Padilla nói thời gian tạm ngưng tấn công trên bộ và không kích bọn phiến quân bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng 25.6 ở thành phố Marawi (miền nam Philippines), nhưng sẽ hủy ngay nếu phiến quân nổ súng hoặc đe dọa binh lính và dân thường.

Trong tuyên bố, tướng Padilla nói: “Nếu kẻ thù bắt đầu nổ súng...bất kỳ ai cũng có thể thực hiện quyền tự vệ”.

Đấy là cuộc ngưng bắn đầu tiên được lên kế hoạch, trong cuộc chiến suốt một tháng qua ở Marawi. Quân đội Philippines hàng ngày chiến đấu trên các con đường và tiến hành không kích, khiến ít nhất 280 tên phiến quân, 69 lính và cảnh sát cùng 26 dân thường thiệt mạng.

Trận đánh đã khiến thành phố đông tín đồ Hồi giáo trở thành một vùng chiến sự tan hoang.

Chiến sự bắt đầu ngày 23.5, với khoảng 500 tay súng theo một nhánh địa phương của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm thành phố 200.000 dân Marawi, đốt trường học, chiếm các cơ quan và trương cờ đen của IS.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này, Tổng thống Rodrigo Duterte phản ứng bằng việc ban hành thiết quân luật ở miền nam và mở chiến dịch quân sự lớn.

Tướng Padilla nói thời gian ngưng bắn này là cách quân đội tôn trọng giới Hồi giáo, nhất là cư dân theo đạo Hồi ở Marawi.

Chiến sự đã khiến hơn 300.000 người phải bỏ nhà cửa ở Marawi và các thị trấn lân cận, sơ tán đến các trại tị nạn đã nhanh chóng bị quá tải, khiến họ khó thể mừng lễ Eid el-Fitr.

Kim Hương (theo AP)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-doi-philippines-ngung-danh-quan-khung-bo-8-gio-65770.html