Quân đội Nga được cấp vũ khí 'khủng' để đối trọng NATO

Quân đội Nga đã tiếp nhận một luồng vũ khí mới để có thể duy trì "cán cân chiến lược" với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24/5 cho biết quân đội nước này đã tiếp nhận một luồng vũ khí mới để có thể duy trì "cán cân chiến lược" với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo TTXVN.

Theo đó, quân đội nước này sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 (PAK FA) vào năm 2019 và các hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới S-500 vào năm 2020.

Ảnh minh họa.

Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Shoigu cho hay: "Việc quân đội dự kiến tiếp nhận máy bay chiến đấu T-50 vào năm 2019 và hệ thống tên lửa phòng không S-500 sẽ gia tăng hiệu quả chiến đấu chống lại các phương tiện tấn công tiên tiến trên không".

Với việc trang bị cho quân đội những vũ khí đặc biệt nói trên, Moscow kỳ vọng quân đội Nga sẽ luôn đảm bảo khả năng đối trọng với liên minh quân sự NATO, nhất là trong bối cảnh tổ chức này liên tiếp tăng quân và các hệ thống vũ khí tới sát biên giới Nga, theo báo ANTĐ.

Trước đó, NATO đã thông qua chiến lược tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu nhằm “kiềm chế” một nước Nga ngày càng lớn mạnh.

Công Danh (tổng hợp theo TTXVN. ANTĐ)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-nga-duoc-cap-vu-khi-khung-de-doi-trong-nato-d100028.html