Quân đội Nga đầu tư 'xe tay ga lặn dưới nước'

Các đội đặc nhiệm của quân đội Nga đã được sử dụng thiết bị đặc biệt giúp việc lặn sâu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trong 3 năm qua, Lực lượng lặn đặc biệt của quân đội Nga được trang bị thiết bị xe tay ga lặn dưới nước của Đức.

Thiêt bị hỗ trợ lặn sâu này chính là tàu lặn "Seabob black shadow 730", có khả năng giúp các thợ lặn co thể lặn sâu tới 60 mét và di chuyển dễ dàng.

Hình ảnh những chiếc tàu lặn chuyên sâu dưới nước

Hình ảnh những chiếc tàu lặn chuyên sâu dưới nước

Loại "xe tay ga lặn dưới nước" này của Đức có chất lượng tốt, giá thành hợp lý nên lực lượng quân đội Nga khá ưa chộng.

Công ty của Đức sản xuất và cung cấp cho Nga loại tàu lặn vượt trội này đang chuẩn bị kết thúc hợp đồng 3 năm. Dự kiến sẽ có thêm một hợp đồng mới được ký kết vào năm sau 2017.

Hình ảnh người nhái sử dụng xe tay ga lặn dưới nước

Tàu lặn "Seabob black shadow 730" được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm trong hai phiên bản: dùng cho 2 hoặc 4 người nhái.

Tàu lặn chuyên sâu dưới nước này được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại. Thiết bị mang một động cơ nhỏ, lắp bộ kính chính diện trải dọc theo thân xe, đèn pha và bánh lái.

Hình ảnh người nhái sử dụng xe tay ga lặn dưới nước

Thiết bị chạy bằng pin, động cơ điện có thể hoạt động với chế độ tự động trong ba giờ. Tốc độ di chuyển dưới nước của "xe tay ga đặc biệt" này là 10 km/giờ.

Ngô Đồng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/video/quan-doi-nga-dau-tu-xe-tay-ga-lan-duoi-nuoc-3322365/