Quân đội Mỹ mua lại bản quyền sản xuất súng bộ binh M4

Súng trường M4 và các thiết bị hỗ trợ.Ảnh: Internet

Ngày 7-7, Quân đội Mỹ đã nhận được quyền sản xuất súng trường tự động M4 từ hãng Colt Defense. Theo nguồn tin The Army Times, đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua, các hãng sản xuất vũ khí cá nhân chấm dứt việc độc quyền sản xuất vũ khí cá nhân cho quân đội và đây cũng là lần đầu tiên quân đội Mỹ đóng vai trò là “đối thủ cạnh tranh” với các hãng sản xuất vũ khí trong việc đấu thầu các hợp đồng quân sự béo bở của Lầu Năm góc. Dự kiến, trong năm 2010, Lầu Năm góc đã lên kế hoạch mua 473.000 súng trường tự động M4. Vào tháng 11-2008, quân đội Mỹ xem xét mở thầu chọn nhà cũng cấp vũ khí bộ binh chính cho quân đội khi thỏa thuận với hãng Colt hết hiệu lực vào ngày 30-6-2009. Lãnh đạo quân đội Mỹ tin rằng, việc mở thầu lần này sẽ là lợi thế cho các nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu quân đội. Hiện tại, theo tuyên bố của người đại diện quân đội Mỹ, ông Jason Schauble, Lầu Năm góc tính tới khả năng mở một cuộc cạnh tranh độc lập giữa các hãng sản xuất vũ khí trong việc cung cấp vũ khí cá nhân. Kết quả của việc này là quân đội Mỹ có thể sẽ được cung cấp các loại súng trường tự động mới tốt hơn so với các súng bộ binh hiện tại đang lưu hành trong quân đội. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định, hãng Colt có nhiều lợi thế trong cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, ông J. Schauble lại bày tỏ sự tin tưởng với các công ty sản xuất vũ khí thuộc sở hữu quân đội: “Tại sao không? Nếu hãng Colt chiến thắng, tức là Chúa đã ủng hộ họ”. Hãng Colt không có bình luận gì về tuyên bố của ông J. Schauble. Lầu Năm góc dự định sẽ thông báo chính thức mở gói thầu cung cấp vũ khí cá nhân cho quân đội Mỹ vào tháng 10 - 2009. Theo kế hoạch, người thắng thầu sẽ bắt đầu cung cấp các lô vũ khí đầu tiên vào năm 2012. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị thay đổi phụ thuộc vào các tiêu chuẩn về vũ khí cá nhân trong tương lai của Lầu Năm góc. Súng trường tự động M4 được hãng Colt cung cấp cho quân đội Mỹ từ năm 1994. Sự khác biệt chính giữa súng M4 và M16A2 là súng M4 nhỏ gọn và có khả năng gấp nhỏ lại. Bộ tư lệnh lực lượng biệt kích của Mỹ (US SOCOM) đã từng coi M4 là vũ khí duy nhất của họ. Trước đây, các quân nhân Mỹ đã được kêu gọi chọn lựa các mẫu súng bộ binh có sẵn của các nhà sản xuất vũ khí khác nhau thay cho M4. Một trong những cuộc tuyển chọn như thế được tổ chức vào tháng 11-2007 để so sánh hiệu quả hoạt động của một vài loại súng bộ binh khác nhau. Kết quả cuối cùng của cuộc tuyển chọn này chứng minh súng trường tự động M4 đã vượt qua hết các súng còn lại trong các bài kiểm tra. Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/82770/Default.aspx