Quân đội Iraq vẫn giành lợi thế ở Mosul bất chấp IS phản công

Các lực lượng an ninh Iraq ngày 6/12 đã giải phóng quận al-Bareed ở phía Đông Bắc thành phố Mosul sau cuộc giao tranh dữ dội với các tay súng IS.

Theo đó, các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Iraq và các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiếp diễn nhằm đánh đuổi phiến quân khủng bố IS khỏi "thành trì" chủ chốt cuối cùng ở Iraq là thành phố Mosul.

Quân đội Iraq tham gia chiến dịch chống IS ở Qaraqosh, gần thành phố Mosul.

Chỉ huy Lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) Abdul-Wahab al-Saadi cho biết các binh sỹ CTS đã giải phóng quận al-Bareed sau các cuộc giao tranh dữ dội với các tay súng IS từ sáng 6/12 tiêu diệt ít nhất 22 phần tử khủng bố.

Hiện các binh sỹ đang bắt đầu một cuộc tấn công mới gần quận al-Nahdha. Trong khi đó, Trung tướng Abul-Amir Yarallah, Chỉ huy chiến dịch hỗn hợp, cho biết ở phía Đông Nam Mosul, binh đoàn xe tăng số 9 của quân đội đã tiếp tục giao tranh với các tay súng IS tại quận al-Salam và giải phóng bệnh viện của quận này sau khi đuổi các tay súng ra khỏi tòa nhà.

Trước đó, phiến quân IS đã mở hàng loạt đợt phản công từ tối 2/12 nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq ở phía tây và nam thành phố Mosul. Chúng tranh thủ thời tiết nhiều mây, khiến chiến dịch không kích yểm trợ của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu bị cản trở.

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết IS giành lại một số khu vực nhưng dự đoán thắng lợi của các tay súng chỉ là tạm thời. Theo giới chức Iraq, IS hiện kiểm soát khoảng 3/4 Mosul. Phiến quân chống cự mạnh mẽ đồng nghĩa với việc chiến dịch giải phóng Mosul có thể kéo dài sang năm 2017.

Thu Phương (Theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-iraq-van-gianh-loi-the-o-mosul-bat-chap-is-phan-cong-d86996.html