Quân đội Iraq tiến vào nội thành Mosul

Quân đội Iraq đã phá vỡ tuyến phòng thủ của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở ngoại ô phía đông của Mosul hôm 31-10, bắt đầu áp sát nội thành thành phố miền bắc Iraq trong bối cảnh chiến dịch đánh bật IS ra khỏi “thành trì” quan trọng cuối cùng của tổ chức khủng bố này đã bước sang tuần thứ ba.

Lực lượng chống khủng bố (CTS) thuộc quân đội Iraq đã chiếm lại được khu công nghiệp Gogjali ở ngoại ô phía đông Mosul sau hai tuần giao tranh với các tay súng IS ở bên ngoài thành phố. Sau đó, CTS đã tiến vào quận Karama, đánh dấu bước tiến đầu tiên của quân đội Iraq vào nội đô của thành phố chiến lược này.

Trước đó, theo nguồn tin từ Bộ chỉ huy các chiến dịch chung, lực lượng an ninh Iraq đã giành lại các làng Bazwaya, Tubriq và Tahrawa, cách ngoại ô Mosul 3 km.

Một tuyên bố từ quân đội Iraq cũng cho biết, lực lượng chống khủng bố cùng quân đội bắt đầu đợt tấn công vào lúc 6 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) theo ba tuyến đường hướng về phía đông sông Tigris chia đôi thành phố.

Binh lính Iraq đã nã đạn pháo vào các vị trí của IS ở khu công nghiệp bên ngoài Mosul, trong khi máy bay của quân đội và quân đồng minh không kích IS ở cả bên trong và bên ngoài thành phố.

Trong khi đó, khoảng 5 nghìn binh sĩ theo dòng Hồi giáo Shiite hôm 30-10 đã tham gia lực lượng chính phủ Iraq trong chiến dịch chống IS tại Mosul.

Người phát ngôn của lực lượng Hezbollah cho biết, các tay súng thuộc lực lượng này đang bao vây Mosul từ phía tây.

Lực lượng người Shiite cũng nhắm tới mục tiêu chia cắt các tuyến đường liên lạc của IS giữa Mosul và Raqqa, “thành trì” của tổ chức khủng bố này ở nước láng giềng Syria.

Quân đội Iraq đã xác nhận con số trên, đồng thời cho biết số lượng lực chống IS trong chiến dịch đang diễn tại Mosul đã lên đến hơn 40 nghìn người.

Theo ước tính của quân đội Mỹ, IS có khoảng từ 3-5 nghìn tay súng bên trong Mosul và khoảng 1.500-2.500 ở vành đai phòng thủ bên ngoài thành phố. Bên cạnh đó, có khoảng 1 nghìn tay súng người nước ngoài đang chiến đấu cho IS.

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, cách Thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía bắc, đã rơi vào tay IS kể từ tháng 6-2014.

Quân đội chính phủ và lực lượng dân quân người Kurd đã phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm đẩy lùi các tay súng IS khỏi thành phố này kể từ ngày 17-10 vừa qua. Đáp lại, IS đã tăng cường tấn công khủng bố trên khắp Iraq để trả đũa chiến dịch quân sự vào Mosul.

IS cũng đốt các giếng dầu để che giấu hướng di chuyển và buộc hàng nghìn người dân phải bỏ nhà cửa và di chuyển về phía Mosul, động thái mà các quan chức Liên hợp quốc và người dân Iraq cáo buộc IS đã sử dụng dân thường như những "lá chắn sống".

Liên hợp quốc cảnh báo, khoảng 1 triệu người có thể phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn bởi xung đột ở Mosul. Cho đến nay, khoảng 17.500 người đã phải di tản kể từ khi chiến dịch giải phóng Mosul được phát động.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31129402-quan-doi-iraq-tien-vao-noi-thanh-mosul.html