Quân đội Iraq tập kết về Mosul cho trận chiến cuối cùng với IS

Quân đội Iraq đã sẵn sàng tiến về Mosul cho trận đánh vào thành trì cuối cùng của khủng bố IS.

Quân đội Iraq đã sẵn sàng tiến về Mosul cho trận đánh vào thành trì cuối cùng của khủng bố IS.

Theo ông Najim al-Jibouri, tổng chỉ huy các hoạt động quân sự tại Nineveh nói với Associated Press vào hôm 09/10, các lực lượng chính phủ đã sẵn sàng đến Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.

Quân đội Iraq đang tiếp tục tiến quân về tiền tuyến phía nam và phía đông thành phố Mosul.

Ông Jibouri nói thêm, các lực lượng quân đội đã hoàn thành các mục tiêu huấn luyện và sẵn sàng đánh chiếm Mosul ngay sau khi nhận lệnh.

Một đoàn xe chở các trang thiết bị hạng nặng được nhìn thấy đang di chuyển về phía nam Mosul vào hôm chủ nhật. Một số báo cáo cho biết lữ đoàn tăng thiết giáp quân đội Iraq đã được triển khai tới phía đông thành phố.

Các binh sĩ quân đội Iraq cũng đã hoàn thành việc dựng một cây cầu phao bắc qua sông Khazer.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố sẽ giải phóng Mosul trước khi năm 2016 kết thúc.

Ước tính có tới 8.000 tay súng IS đang chiếm đóng tại thành phố Mosul khi chúng chiếm được kiểm soát thành phố từ năm 2014.

Tại thị trấn Qayara phía nam Mosul, các nhóm dân quân ủng hộ chính phủ thuộc lực lượng Huy động nhân dân (PMF) đã giải phóng thị trấn này và thiết lập các trạm kiểm soát.

Hầu hết những binh sĩ PMF trong khu vực đều được tuyển chọn từ những người dân địa phương.

Phan Hoàng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quan-doi-iraq-tap-ket-ve-mosul-cho-tran-chien-cuoi-cung-voi-is-a302083.html