Quân đội Iraq giành lại nơi khai sinh 'đế chế' của IS ở Mosul

Quân đội Iraq đột kích chiếm lại khu vực nhà thờ nơi thủ lĩnh tối cao IS tuyên bố thành lập "đế chế" Hồi giáo cách đây ba năm.

Khu vực nhà thờ Grand al-Nuri bị phiến quân IS phá hủy. Ảnh: AP.

Quân đội Iraq hôm nay tuyên bố đã chiếm được khu vực nhà thờ Grand al-Nuri ở thành phố Mosul, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố thành lập "đế chế" Hồi giáo hồi tháng 6/2014, sau một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, theo Reuters.

Giới chức Iraq cho biết việc chiếm được khu vực nhà thờ 850 tuổi này là một chiến thắng mang tính biểu tượng đối với các lực lượng chính phủ nước này những người đã nỗ lực chiến đấu để giành lại thành phố Mosul trong suốt 8 tháng qua.

Quân đội Iraq cho rằng cuộc chiến tại Mosul nhiều khả năng kết thúc trong vài ngày tới, bởi các tay súng IS đang bị dồn ép và cố gắng cố thủ trong những con phố nhỏ của thành phố này.

Ngày 21/6, phiến quân IS cho nổ tung đền thờ Grand al-Nuri và tòa tháp nghiêng Hadba khi lực lượng chính phủ Iraq được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào Mosul.

NGUYỄN HOÀNG (VnExpress)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/quan-doi-iraq-gianh-lai-noi-khai-sinh-de-che-cua-is-o-mosul-post197236.html