Quân đội Iraq giải phóng thành phố cổ Nimrud

Quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Nimrud sau cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân IS.

Reuters đưa tin ngày 13/11, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Nimrud vốn bị phiến quân IS chiếm đóng suốt hai năm qua.

Binh sĩ Iraq đứng gác tại thủ đô Baghdad. Ảnh: ABC.

“Các binh sĩ sư đoàn thiết giáp số 9 đã giải phóng hoàn toàn thị trấn Nimrud và giương cao lá cờ Iraq trên các tòa nhà trong thị trấn. Các tay súng IS cũng đã bị đánh bật ra khỏi thành phố Nimrud, cách thị trấn khoảng 1km về phía đông”, thông báo của quân đội Iraq cho hay.

Được biết, thành phố cổ Nimrud, từng là thủ phủ của đế chế Asssyrian, nằm bên bờ phía đông của sông Tigris, cách thành phố Mosul khoảng 30 km về phía nam. Các cuộc giao tranh các liệt giữa lực lượng chính phủ Baghdad và nhóm khủng bố IS cũng đang diễn ra tại thành phố Mosul, tỉnh Nineveh.

Hồi năm 2015, tổ chức khủng bố IS từng tung đoạn video ghi lại cảnh chúng phá hủy cổ vật, các bức tượng và tranh treo tường,...tại thành phố cổ Nimrud.

>>> Xem thêm video Quân đội Iraq mở chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi tay phiến quân IS (Nguồn video Daily Mail/Reuters):

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quan-doi-iraq-giai-phong-thanh-pho-co-nimrud-781843.html