Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công Mosul: IS hoặc chết hoặc đầu hàng

Thủ tướng Iraq đã kêu gọi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đầu hàng khi quân đội chính phủ tiến tới thành trì cuối cùng của chúng ở nước này là Mosul.

Dân quân Shia đang chiến đấu chống IS cùng quân đội Iraq, lực lượng Peshmerga người Kurd và bộ lạc Arab dòng Sunni.

Ông Haider al-Abadi - hiện cũng là chỉ huy trưởng của lực lượng vũ trang Iraq - xuất hiện trên truyền hình nhà nước Iraq trong trang phục quân đội và tuyên bố: “Chúng không có lựa chọn nào khác. Hoặc là đầu hàng hoặc là chết”.

Lực lượng đặc nhiệm Iraq hiện ở cách rìa phía đông Mosul khoảng 1km và đang chuẩn bị tiến vào thành trì cuối cùng của IS ở nước này.

Trong khi đó, các đơn vị quân đội cũng đang tiến vào từ phía nam.

Thủ tướng Haider al-Abadi nói thêm: “Chúng tôi sẽ tiến gần IS từ mọi ngả và Chúa muốn chúng tôi cắt cái đầu rắn này. Chúng sẽ không có đường ra hay đường thoát”.

Theo nguồn tin từ quân đội, các đơn vị quân đội Iraq hôm 31.10 đã chiếm lại một số ngôi làng ở phía đông, phía bắc và phía nam của Mosul.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào cuộc tấn công vào Mosul bắt đầu, trong khi đó sự kháng cự từ IS trong thành phố đã tăng cường.

Khoảng 50.000 quân nhân Iraq, các chiến binh Peshmerga người Kurd, bộ lạc người Arab dòng Sunni và dân quân Shia đang tham gia cuộc tấn công bắt đầu từ 2 tuần trước này, nhằm đẩy lùi IS khỏi thành trì lớn cuối cùng của chúng ở Iraq.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/quan-doi-iraq-chuan-bi-tan-cong-mosul-is-hoac-chet-hoac-dau-hang-606536.bld