Quân đội cho mượn 20 ha đất để giảm tắc nghẽn Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng vừa ký biên bản tạm bàn giao gần 20 ha đất quân đội cho Bộ Giao thông vận tải để mở rộng đường lăn, sân đỗ nhằm nâng công suất khai thác sân bay Tân Sơn Nhất.

Lễ ký kết biên bản tạm bàn giao 19,79 ha sân đỗ quân sự diễn ra sáng 21/2 tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất. Đại diện lãnh đạo hai bộ tham dự có thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ.

Trước khi lễ ký bàn giao, đại diện hai bộ, Cảng HKQT và lãnh đạo TP.HCM đã thị sát thực tế khu đất của quân đội. Khu đất nằm phía đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) hiện dùng làm bãi đậu của máy bay quân sự của Lữ đoàn Không quân 918 và Trung đoàn Không quân 917.

Dự kiến, hai đơn vị này sẽ được chuyển về TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Khu đất quân đội 21 ha được bàn giao gần như toàn bộ để mở rộng đường lăn, tăng vị trí đậu máy bay nhằm giảm tắc nghẽn ở Tân Sơn Nhất. Đồ họa: Minh Trí.

Khu đất quân đội 21 ha được bàn giao gần như toàn bộ để mở rộng đường lăn, tăng vị trí đậu máy bay nhằm giảm tắc nghẽn ở Tân Sơn Nhất. Đồ họa: Minh Trí.

Bên lề buổi ký kết, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không cho biết sau khi nhận đất từ Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT sẽ giao Tổng công ty CHK Việt Nam bắt tay ngay lập dự án cải tạo nâng cấp để trước Tết Nguyên đán 2018 đưa vào khai thác toàn bộ. Về mặt định hướng, Cục Hàng không sẽ đưa dần vào khai thác nhưng phải xong toàn bộ trước để thuận tiện hoạt động.

Theo ông Lại Xuân Thanh, việc nhận khu đất này sẽ giúp giải quyết tắc nghẽn trong khu sân bay. Hiện Tân Sơn Nhất có thể đáp ứng cho 50 vị trí đỗ máy bay trong khi nhu cầu là 67 vị trí.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đi thực địa khu đất bàn giao sáng 21/2. Ảnh: Phước Tuần.

Dự kiến 30-35 vị trí đậu máy bay sẽ được xây thêm. Tùy theo nhu cầu của các hãng hàng không mà Cục sẽ tính toán bố trí các vị trí đậu cho từng loại máy bay. Đặc biệt trong gần 20 ha đất bàn giao, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dành lại cho Bộ Quốc phòng một khoảng sân đỗ cho 6 máy bay phục vụ quốc phòng.

Ông Thanh cho biết, năm 2016, Tân Sơn Nhất đã vận chuyển hơn 32,5 triệu hành khách, dự kiến năm 2017 sân bay sẽ khai thác 37-38 triệu hành khách.

Trong biên bản lễ ký kết bàn giao tạm thời, sau khi sân bay Long Thành hoàn thành, đưa vào sử dụng, Bộ GTVT có trách nhiệm bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng 21 ha đất để phục vụ an ninh quốc phòng.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-doi-cho-muon-20-ha-dat-de-giam-tac-nghen-tan-son-nhat-post722406.html