Quân đoàn 2: Tăng cường sát hạch, bồi dưỡng cán bộ qua hội thi

Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn giỏi năm 2017 của Quân đoàn 2 vừa kết thúc tốt đẹp sau một tuần tiến hành. Với công tác tổ chức chặt chẽ, chu đáo và có nhiều đổi mới, cùng nội dung thi đa dạng, phong phú, hội thi đã giúp cho quân đoàn đánh giá khách quan, toàn diện năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chủ trì cấp tiểu đoàn...

Sau lễ khai mạc ngắn gọn, hơn 150 cán bộ tiểu đoàn nhanh chóng bước vào nội dung thi đầu tiên là soạn thảo văn kiện chiến đấu, soạn thảo nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch CTĐ, CTCT trong chiến đấu. Đây là nội dung khó, có hệ số điểm cao, thời gian thi tiến hành liên tục khoảng 7 giờ trong ngày. Yêu cầu của nội dung này đòi hỏi từng “cặp đôi” tiểu đoàn trưởng và chính trị viên phải trao đổi, bàn bạc thống nhất nhận định, đánh giá tình hình địch, ta, địa hình, đưa ra quyết tâm chiến đấu chính xác, từ đó mới tiến hành soạn thảo các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ sở để cán bộ tiến hành hội nghị Đảng ủy, thông qua kế hoạch chiến đấu của người chỉ huy. Theo dõi suốt quá trình diễn ra hội thi, chúng tôi nhận thấy, Ban tổ chức đã có công tác chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo từ đề thi, đáp án, nội dung, phương pháp đến công tác tổ chức và bảo đảm cho hội thi. Điểm nổi bật là Ban tổ chức đã đưa ra nhiều đầu bài thi với các hình thức chiến thuật khác nhau như: Tiến công, phòng ngự, đánh địch đổ bộ đường không... Cán bộ dự thi bốc thăm ngẫu nhiên vào nội dung nào sẽ thi nội dung đó. Đặc biệt hơn, để bảo đảm bí mật tuyệt đối đáp án thi, sau khi cán bộ vào thi, Ban tổ chức mới tiến hành kết luận đáp án. Ở các nội dung thi tiếp theo như: Điều lệnh, hậu cần, kỹ thuật... Ban tổ chức hội thi cũng kịp thời cập nhật, đưa vào những nội dung mới sát với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chủ trì cấp tiểu đoàn. Việc cập nhật, đưa Thông tư số 192/2016/TT-BQP, ngày 26-11-2016 của Bộ Quốc phòng về “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” vào nội dung thi điều lệnh đã làm cho cán bộ dự thi rất hào hứng. Nhiều đồng chí còn phân tích, so sánh thông tư đã ban hành với các quyết định trước đó và liên hệ với thực tiễn quản lý, chỉ huy đơn vị khá cụ thể, thuyết phục...

Các cán bộ thực hành nội dung thi xây dựng văn kiện chiến đấu.

Được tiến hành trong giai đoạn huấn luyện đầu năm, các đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc, song với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ dự thi đều có công tác chuẩn bị chu đáo. Nhiều đơn vị như Sư đoàn 325 còn tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm với cán bộ trước khi về dự thi cấp quân đoàn... Trao đổi về kết quả hội thi, Đại tá Lê Quốc Tấn, Trưởng phòng Quân huấn Quân đoàn 2, nhận xét: Hội thi bảo đảm an toàn, chất lượng tốt, 100% cán bộ tham gia đạt khá, giỏi, trong đó hơn 10% đạt giỏi. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho từng khối các đơn vị bộ binh, pháo binh, phòng không, binh chủng và ngành hậu cần. Tham gia và giành được giải cao trong hội thi, Đại úy Nguyễn Văn Quất, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325), bày tỏ: "Kinh nghiệm để đạt kết quả cao, theo tôi trước hết từng cán bộ phải luôn có ý thức tự học, tự rèn thường xuyên trong quá trình công tác. Thực tế, cán bộ vừa quản lý, chỉ huy đơn vị, vừa ôn luyện và tham gia thi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng nếu từng cán bộ thường xuyên có ý thức tự học, trau dồi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thì sẽ đạt kết quả cao".

Xác định cán bộ là khâu then chốt quyết định đến chất lượng quản lý, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã có nhiều nội dung, biện pháp bồi dưỡng cán bộ các cấp như gửi đi đào tạo ở các học viện, nhà trường, tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao... Trong đó, Hội thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn giỏi là một nội dung, biện pháp bồi dưỡng cán bộ thiết thực, hiệu quả. Trong lễ bế mạc hội thi, tất cả cán bộ tham gia cả người đạt thành tích cao cũng như những người chưa đạt giải đều thấy mình cần phải tiếp tục tu dưỡng, học hỏi, rèn luyện hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng kết, đánh giá kết quả hội thi, Đại tá Mai Quốc Hưng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban tổ chức, Ban giám khảo, đơn vị đăng cai và cán bộ dự thi. Đồng thời yêu cầu từng cán bộ cần vận dụng những kiến thức thu được từ hội thi vào thực tiễn công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Bài và ảnh: VŨ DÂN-MINH TIẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-doan-2-tang-cuong-sat-hach-boi-duong-can-bo-qua-hoi-thi-508224