Quân - dân gắn bó, đơn vị, địa phương an toàn

Mới đây, cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 (Binh chủng Tăng thiết giáp) về làm công tác dân vận (CTDV) và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 110 hộ gia đình chính sách tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với số thuốc trị giá gần 16 triệu đồng.

Mặc dù là hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhưng đồng chí Dương Đình Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Đường rất phấn khởi, thay mặt cán bộ, nhân dân địa phương cảm ơn thầy trò nhà trường đã hành quân về địa phương, thực hiện những phần việc dân vận có ý nghĩa, đồng thời thiết thực quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Quân y nhà trường tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành.

Trước đó, hơn 30 cán bộ, học viên nhà trường đã tham gia lao động giúp Trường THCS Phước Tân (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) làm vệ sinh môi trường, củng cố cơ sở vật chất, đào hố trồng cây xanh…

Thượng tá Nguyễn Khắc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị nhà trường cho biết: Những năm qua, đơn vị thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về CTDV, đặc biệt là Nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng và Đảng ủy nhà trường về tăng cường và đổi mới CTDV trong tình hình mới; tiến hành CTDV phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của nhà trường; tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… Cán bộ, học viên, chiến sĩ của nhà trường về các địa phương làm CTDV, tổ chức những hoạt động phối hợp, kết nghĩa… đều được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp.

Địa bàn đóng quân, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 trải rộng trên địa bàn các huyện: Long Thành, Trảng Bom, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; có đông đồng bào dân tộc và đồng bào theo đạo sinh sống. Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, công an các địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các khu vực đóng quân và khu gia đình quân nhân của đơn vị; chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, nhất là trong dịp lễ, Tết; thực hiện tốt CTDV và tuyên truyền đặc biệt khi huấn luyện lái xe, luyện tập chiến thuật, diễn tập… Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, nhà trường tổ chức 4 đợt làm CTDV và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm gia đình chính sách tại một số xã của các huyện Long Thành, Xuân Lộc và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tổ chức hội nghị đoàn kết quân-dân với 22 đơn vị, trường học, công ty… trên địa bàn tham gia; giúp dọn vệ sinh hai trường học; san gạt mặt đường, phát quang hơn 11km đường liên ấp; tổ chức 16 buổi chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ hàng nghìn lượt bộ đội, nhân dân...

Theo Đại tá Trần Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường, nhờ thực hiện tốt CTDV và quy chế dân chủ, nên những năm gần đây đơn vị có bầu không khí dân chủ tốt, không có vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm quan hệ quân-dân phải xử lý. Nhà trường là một trong những “điểm sáng” về xây dựng môi trường văn hóa và thực hiện tốt CTDV ở địa bàn đóng quân; năm 2016 được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen về CTDV.

Bài và ảnh: HOÀNG HUY - LÊ KHẮC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-dan-gan-bo-don-vi-dia-phuong-an-toan-515233